Việt Nam và Anh tăng cường quan hệ quốc phòng

Sáng 28/1, tại Hà Nội, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Huân tước Lord Astor, Thứ trưởng Quốc phòng Anh đang thăm và làm việc tại nước ta từ ngày 26 đến 30/1.


Tại buổi tiếp, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ đánh giá cao kết quả hợp tác quốc phòng song phương giữa quân đội hai nước trong thời gian qua, các nội dung hợp tác cụ thể đã được các cơ quan chức năng của hai quân đội triển khai đúng lịch trình, mang lại hiệu quả thiết thực.


Nhấn mạnh đây là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Bộ Quốc phòng Anh thăm hữu nghị Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ quốc phòng song phương. Huân tước Lord Astor mong muốn được đóng góp hết sức mình nhằm tăng cường mối quan hệ giữa hai nước nói chung và quân đội hai nước nói riêng. Huân tước Lord Astor đề nghị Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện để Hải quân hai nước có thêm nhiều cơ hội giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm, hợp tác đào tạo sĩ quan và các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm. Huân tước Lord Astor cũng thông báo kết quả hội đàm với Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.


Cùng ngày, Phó Đô đốc Phạm Ngọc Minh và Chuẩn Đô đốc Tom Karsten đã ký thỏa thuận giữa Hải quân nhân dân Việt Nam và Cơ quan Thủy đạc Vương quốc Anh về hợp tác thủy đạc.


Trước đó, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Huân tước Lord Astor, Thứ trưởng Quốc phòng Anh đã chủ trì, khai mạc Diễn đàn Doanh nghiệp quốc phòng Việt Nam - Anh.


Khổng Minh Khánh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN