Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác với Liên minh Nghị viện Pháp ngữ

Ngày 22/2, tại trụ sở Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đặng Hoàng Giang đã có cuộc làm việc với ông Francis Drouin, Chủ tịch Liên minh Nghị viện Pháp ngữ (APF) để trao đổi về hợp tác giữa APF với Việt Nam thời gian qua và phương hướng thúc đẩy APF tăng cường quan hệ hợp tác với LHQ.
Chú thích ảnh
Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại LHQ Đặng Hoàng Giang tiếp ông Francis Drouin, Chủ tịch Liên minh Nghị viện Pháp ngữ (APF). Ảnh: Thanh Tuấn/Pv TTXVN tại Mỹ

Theo phóng viên TTXVN tại LHQ, Đại sứ Đặng Hoàng Giang đánh giá cao các hoạt động hợp tác giữa APF và Quốc hội Việt Nam trong thời gian qua, mong muốn hai bên tăng cường trao đổi, hợp tác đa phương trên các vấn đề cùng quan tâm, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và APF. Đại sứ cho rằng quan hệ hợp tác và đối thoại giữa APF và LHQ sẽ giúp APF có cơ hội tham gia nhiều hơn vào công việc của LHQ, đóng góp vào nỗ lực tìm kiếm giải pháp cho những thách thức toàn cầu, hướng tới hoà bình, ổn định và hợp tác phát triển.

Ông Francis Drouin ghi nhận và đánh giá cao sự tham gia tích cực và đóng góp của Quốc hội Việt Nam trong công việc chung của APF thông qua việc đảm nhận nhiều trọng trách như Phó Chủ tịch, thành viên Hội đồng Điều hành mạng lưới nữ nghị sỹ và Phụ trách khu vực châu Á - Thái Bình Dương từ năm 2015 đến nay. Ông mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ và hợp tác chặt chẽ của Việt Nam trong triển khai các hoạt động của APF trong thời gian tới.

Thanh Tuấn - Hoài Thanh - Quang Huy (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Theo Báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, ngày 12/9, các lực lượng chức năng tiếp tục duy trì công tác bảo đảm cầu phao sông Lô, chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, ngập lụt; đồng thời triển khai tìm kiếm, cứu nạn nhiều vụ việc trên biển và tại địa phương.