Việt Nam lên án các hành vi gây bất ổn chính trị tại Haiti

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) ngày 4/10 đã họp về tình hình Haiti và hoạt động của Văn phòng Phối hợp của LHQ tại Haiti (BINUH). Tại cuộc họp, Việt Nam đã lên án các hành vi gây bất ổn chính trị tại quốc gia vùng Caribe này.

Theo phóng viên TTXVN tại LHQ, phiên họp có sự tham dự của Đại diện Đặc biệt của Tổng Thư ký LHQ, Trưởng Văn phòng BINUH Helen La Lime, Bộ trưởng Ngoại giao Haiti Claude Joshep và bà Emmanuela Douyon, nhà kinh tế, nhà hoạt động của Haiti.

Chú thích ảnh
Tham tán Công sứ, Phó Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại LHQ Nguyễn Phương Trà phát biểu tại phiên họp. Ảnh: TTXVN

Các báo cáo viên đánh giá tình hình Haiti tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt sau vụ ám sát cố Tổng thống Jovenel Moise tháng 7, trận động đất 7,2 độ Richter và cơn bão nhiệt đới tháng 8/2021. Các báo cáo viên đề nghị LHQ và các tổ chức quốc tế tăng cường hỗ trợ nhân đạo cho những người đang gặp khó khăn. Các báo cáo viên ghi nhận thỏa thuận chính trị đạt được giữa Thủ tướng Haiti và các đảng phái về tổ chức bầu cử trong năm 2022. Các báo cáo viên nhấn mạnh các vụ bạo lực, bắt cóc tống tiền của các băng đảng, nhóm tội phạm tiếp tục gia tăng, gây mất ổn định đến an ninh, xã hội và đề nghị Chính phủ tăng cường an ninh, bảo vệ dân thường, trong đó có phụ nữ và trẻ em.

Các nước thành viên HĐBA nêu quan ngại về tình hình nhân đạo tại Haiti trước những thảm họa thiên tai gần đây và lên án các hành vi bạo lực, tấn công và bắt cóc nhằm vào dân thường, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Các nước ghi nhận thỏa thuận đạt được giữa Chính phủ và các đảng phải chính trị về tổ chức bầu cử trong năm 2022, đồng thời, đề nghị Chính phủ và các đảng phái chính trị nỗ lực đối thoại để đạt được đồng thuận chính trị về nội dung cuộc bầu cử này. Các ý kiến đều đánh giá cao vai trò của BINUH trong hỗ trợ Chính phủ Haiti đối thoại chính trị, cải cách hiến pháp và khắc phục những khó khăn về kinh tế, xã hội. Các nước đề nghị cộng đồng quốc tế và các nước tiếp tục hỗ trợ Haiti giải quyết những thách thức hiện nay.

Phát biểu tại cuộc họp, Tham tán Công sứ, Phó Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại LHQ Nguyễn Phương Trà bày tỏ lo ngại về những khó khăn, bất ổn tại Haiti. Đại diện Việt Nam ghi nhận thỏa thuận chính trị giữa Thủ tướng Haiti và các đảng chính trị về tổ chức bầu cử trong năm 2022 và mong muốn các bên liên quan xác định các lĩnh vực ưu tiên, trong đó tập trung vào mô hình và thời gian bầu cử, bảo đảm tỷ lệ 30% đại diện phụ nữ tham gia vào đời sống chính trị. Việt Nam đề nghị tăng cường các biện pháp thực thi pháp luật, bảo vệ dân thường, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em đồng thời kêu gọi hỗ trợ nâng cao năng lực cho lực lượng cảnh sát Haiti thông qua huấn luyện, đào tạo, cung cấp trang thiết bị và nâng cao năng lực quản lý. Đại diện Việt Nam đánh giá cao nỗ lực của BINUH và Nhóm công tác của LHQ tại Haiti và ủng hộ gia hạn Phái bộ BINUH, đồng thời, kêu gọi LHQ, các tổ chức quốc tế, khu vực tiếp tục hỗ trợ, giúp Haiti vượt qua khó khăn hiện tại. Việt Nam tái khẳng định sự ủng hộ đối với người dân Haiti vì hòa bình, an ninh và phát triển ở Haiti.

Văn phòng Phối hợp của LHQ tại Haiti (BINUH) được thành lập năm 2019 có nhiệm vụ tư vấn cho Chính phủ Haiti thúc đẩy và tăng cường ổn định chính trị và quản lý nhà nước; hỗ trợ Chính phủ Haiti xây dựng và thực hiện bầu cử tự do, công bằng và công khai; tăng cường năng lực cho lực lượng Cảnh sát Quốc gia Haiti. Từ 2019 đến nay, HĐBA họp định kỳ 4 tháng/lần về hoạt động của Văn phòng BINUH.

Hải Vân- Quang Huy (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.