Việt Nam đã gây ấn tượng mạnh với các nguyên thủ tại APEC 2017

Trả lời ý kiến của đại biểu Quốc hội về những thành công của Hội nghị APEC, đặc biệt là Tuần lễ cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Việt Nam đã làm tốt vai trò của nước chủ nhà, ra được Tuyên bố Đà Nẵng về tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung.
Việt Nam đã gây ấn tượng mạnh với các nguyên thủ tại APEC 2017 ảnh 1

Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình Vũ Tiến Lộc chất vấn. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Thủ tướng cũng cho biết, trong bối cảnh quốc tế và khu vực, các nền kinh tế APEC phức tạp “chúng ta đã lèo lái con thuyền”; Việt Nam cũng đã đón nhiều lãnh đạo các nước thăm chính thức nước ta; thể hiện văn hoá của người Việt trong đón tiếp, ứng xử, gây ấn tượng mạnh mẽ với các nguyên thủ. 
Thành công nữa của APEC là đã ra được tuyên bố cấp bộ trưởng về Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương toàn diện (TTP 11) có sự thống nhất về những nội dung cốt lõi. 
Về câu hỏi của đại biểu Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam, về Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương không có Hoa Kỳ thì tương lai của Hiệp định với nền kinh tế Việt Nam ra sao, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, khi Hoa Kỳ rút khỏi TPP, Bộ Chính trị đã xem xét kiến nghị của Chính phủ và đồng ý để đoàn đàm phán thảo luận với các nước TPP 11.
Thủ tướng Chính phủ cũng cho rằng, Mỹ là nền kinh tế lớn, nhưng Australia, Nhật, Mehico... cũng là nền kinh tế không nhỏ mà Việt Nam cần phải tăng cường hợp tác, trao đổi đầu tư, thương mại. 
“TPP không có Mỹ, Việt Nam vẫn có lợi nên tiếp tục tham gia để giải quyết việc làm, xuất nhập khẩu”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh. 
Xuân Phong

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Theo Báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, ngày 12/9, các lực lượng chức năng tiếp tục duy trì công tác bảo đảm cầu phao sông Lô, chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, ngập lụt; đồng thời triển khai tìm kiếm, cứu nạn nhiều vụ việc trên biển và tại địa phương.