Trung tâm Việt - Úc: Cầu nối chia sẻ kinh nghiệm giữa Australia và Việt Nam

Chiều 31/7 tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ và Đại sứ quán Australia tại Việt Nam tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo Dự án Trung tâm Việt - Úc (VAC) lần thứ 6 và Sơ kết hoạt động của VAC trong 3 năm qua, thảo luận định hướng hoạt động trong thời gian tới.

Chú thích ảnh
GS. TS Nguyễn Xuân Thắng phát biểu. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Cuộc họp do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và bà Gillian Bird, Đại sứ Australia tại Việt Nam đồng chủ trì.

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng ghi nhận, sau 3 năm hoạt động, các hoạt động của Trung tâm Việt - Úc được đánh giá rất hiệu quả, không chỉ phục vụ cho việc đào tạo các nhà lãnh đạo tương lai của Việt Nam, mà còn tổ chức các hoạt động phối hợp nghiên cứu diễn đàn khoa học.

Chú thích ảnh
Các đại biểu dự cuộc họp. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Chương trình hợp tác của hai nước đang đi đúng hướng và mang lại kết quả tích cực, ấn tượng. Tuy nhiên, để có thể tiếp tục hoạt động tốt hơn trong giai đoạn tới, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng đề nghị cần xác định rõ kết quả triển khai dự án thời gian qua còn cần có những điều chỉnh, bổ sung gì; từ đó rút ra được những bài học kinh nghiệm để làm tốt hơn giai đoạn tiếp theo.

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, Dự án Trung tâm Việt - Úc (VAC) hoạt động phối hợp giữa các cơ quan liên quan. Thời gian tới cần chú ý kết hợp những chương trình thường xuyên ở cấp Trung ương, nhất là các lớp quy hoạch cấp chiến lược với hỗ trợ cho phát triển địa phương. Trung tâm Việt - Úc sắp tới sẽ có thêm nhiều hoạt động nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách, trong đó có xây dựng văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird cho biết, Australia rất tự hào về quan hệ đối tác với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các bộ, ngành liên quan của Việt Nam; bày tỏ mong muốn được đồng hành chặt chẽ cùng VAC trong 3 năm tới.

Chú thích ảnh
Bà Gillian Bird, Đại sứ Australia tại Việt Nam phát biểu. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Theo Đại sứ Gillian Bird, việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện thể hiện niềm tin và khát vọng mà cả hai cùng chia sẻ cho tương lai quan hệ song phương. Một trong sáu trụ cột chính của quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện là xây dựng tri thức và kết nối con người, trong đó có các sáng kiến như VAC.

Tại cuộc họp, đại diện Ban điều hành VAC đã trình bày báo cáo sơ kết ba năm hoạt động, nêu bật những kết quả đạt được, bài học kinh nghiệm và các phát hiện từ hoạt động đánh giá độc lập. Các thành viên Ban Chỉ đạo đã chia sẻ ý kiến chuyên môn, cập nhật thông tin từ các cơ quan đối tác, thảo luận kế hoạch triển khai cho giai đoạn tiếp theo của VAC.

Cuộc họp một lần nữa khẳng định vai trò của VAC như một sáng kiến tiêu biểu trong khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Australia. Trung tâm tiếp tục đóng góp vào việc nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý tương lai của Việt Nam, thúc đẩy cải cách khu vực công, phát triển bền vững, và làm sâu sắc hơn mối liên kết thể chế cũng như sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai quốc gia.

Chú thích ảnh
Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

VAC được thành lập theo Tuyên bố chung của Thủ tướng hai nước trong chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Australia vào năm 2019 và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 6/2022. Với tổng ngân sách 28 triệu đô-la Australia do Chính phủ Australia tài trợ (giai đoạn 2022-2026), VAC là một sáng kiến chiến lược nhằm phát triển năng lực lãnh đạo, hỗ trợ xây dựng chính sách và thúc đẩy hợp tác song phương giữa Việt Nam và Australia.

Từ khi đi vào hoạt động, VAC đã tổ chức 53 chuỗi sự kiện, thu hút hơn 6.000 lượt lãnh đạo và cán bộ Việt Nam tham gia. Trung tâm là cầu nối chia sẻ kinh nghiệm giữa Australia và Việt Nam trong phát triển năng lực lãnh đạo và đổi mới khu vực công; hỗ trợ các nghiên cứu chất lượng cao liên quan đến 40 năm Đổi mới và thúc đẩy bình đẳng giới; đồng thời tăng cường hợp tác chiến lược giữa hai nước trong việc ứng phó với các thách thức toàn cầu như chuyển đổi xanh, quản trị số và tăng trưởng toàn diện. Các học viên và đối tác tham gia hoạt động của VAC đã vận dụng kiến thức và kỹ năng mới vào thực tiễn quản lý, lãnh đạo và hội nhập quốc tế, triển khai các sáng kiến đổi mới, đồng thời thiết lập các kết nối hợp tác mới với các tổ chức tại Australia.

Việt Đức (TTXVN)
Những tiến triển trong hợp tác quốc phòng Australia - Việt Nam
Những tiến triển trong hợp tác quốc phòng Australia - Việt Nam

Ngày 29/10, Đại sứ Việt Nam tại Australia Phạm Hùng Tâm đã gặp Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Australia Hugh Jeffrey tại trụ sở Bộ Quốc phòng Australia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN