Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng trị sự (mở rộng) tại TP Hồ Chí Minh vào sáng 27/9.
Theo kế hoạch, từ ngày 1/4 đến 30/9/2026, các tỉnh, thành phố trong cả nước sẽ hoàn tất việc tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo địa phương nhiệm kỳ 2026 – 2031. Đây là bước chuẩn bị quan trọng hướng tới Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ 10, sự kiện được đánh giá có ý nghĩa đặc biệt khi gắn liền với chặng đường 50 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đồng thời hướng tới các mốc lịch sử trọng đại: 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 100 năm thành lập nước vào năm 2045.
Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 10 nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ có sự tham dự của hàng nghìn đại biểu đại diện cho tăng ni, Phật tử cả nước. Đại hội sẽ tổng kết hoạt động Phật sự nhiệm kỳ qua, đề ra phương hướng cho nhiệm kỳ mới, đồng thời kiện toàn nhân sự các cơ quan lãnh đạo của Giáo hội. Đây không chỉ là sự kiện sinh hoạt Phật sự quan trọng bậc nhất của Giáo hội mà còn là dịp củng cố khối đại đoàn kết tôn giáo, khẳng định vai trò của Phật giáo trong đời sống xã hội, đồng hành cùng dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Quang cảnh hội nghị.
Liên quan đến việc tinh gọn và sáp nhập các Ban trị sự mới từ ngày 1/7/2025 đến nay, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, vào ngày 1/7/2025, khi những hồi chuông được vang lên từ tất cả các ngôi chùa, cơ sở tự viện của Giáo hội trên cả nước báo hiệu ngày làm việc đầu tiên của mô hình chính quyền địa phương hai cấp của 34 tỉnh, thành phố mới cũng là ngày hoạt động đầu tiên của 34 Ban Trị sự mới sau sáp nhập của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Quá trình sáp nhập nhân sự và hoạt động Phật sự tại các tỉnh, thành trong thời gian qua đã mang lại những kết quả khả quan, hiệu quả. Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy không ít bất cập trong điều hành và quy chế hoạt động, đòi hỏi sự tập trung khắc phục trong thời gian tới.
Theo Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, để giải quyết khó khăn sau sáp nhập, Ban Trị sự các tỉnh, thành cần chủ động rà soát cơ cấu tổ chức, tinh gọn bộ máy và điều chỉnh phương thức vận hành theo hướng khoa học, hiệu quả. Bộ máy Giáo hội cần cải cách đồng bộ với mô hình quản lý hành chính Nhà nước, vừa giữ đặc thù tôn giáo vừa phát huy hiệu quả hoạt động. Việc ứng dụng công nghệ, chuẩn hóa quy trình, phân công trách nhiệm rõ ràng sẽ giúp hạn chế chồng chéo, tiết kiệm nguồn lực và nâng cao chất lượng điều hành, phục vụ tốt hơn nhu cầu tín ngưỡng của Phật tử trong bối cảnh xã hội hiện đại.
Đại diện Ban trị sự các tỉnh, thành chia sẻ ý kiến khó khăn, vướng mắc, thuận lợi sau ngày sáp nhập từ 1/17/2025 đến nay.
Đại diện cơ quan quản lý nhà nước, ông Vũ Hoài Bắc, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ cho biết, cả nước hiện có khoảng 28 triệu tín đồ thuộc nhiều tôn giáo, trong đó Phật giáo chiếm số lượng lớn nhất. Vì vậy, cần thiết phải số hóa công tác quản lý, xây dựng cơ sở dữ liệu của Giáo hội gắn với việc triển khai Đề án 06 của Chính phủ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Giáo hội Phật giáo trong thời gian tới. Song song đó, Ban Tôn giáo Chính phủ đã và đang phối hợp với các cơ quan liên quan sửa đổi, bổ sung Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo năm 2018 để khắc phục những bất cập, đáp ứng yêu cầu thực tiễn quản lý và hoạt động trong giai đoạn mới.