Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản

Chiều 4/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Maeda Tadashi, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC), đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Chú thích ảnh
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản Maeda Tadashi. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm nhiệt liệt chào mừng ông Maeda Tadashi và đoàn công tác tới thăm và làm việc tại Việt Nam; đánh giá cao những đóng góp tích cực của Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản và cá nhân Chủ tịch Maeda Tadashi đối với phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, nhất là thông qua các dự án trọng điểm về cơ sở hạ tầng, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ với Nhật Bản; cho rằng những vấn đề mà Chính phủ Nhật Bản và Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản quan tâm cũng là những ưu tiên đột phá của Việt Nam trong thời gian tới, trong đó có hạ tầng giao thông, năng lượng, công nghệ số.

Tổng Bí thư hoan nghênh sáng kiến Cộng đồng châu Á phát thải ròng bằng 0 (AZEC) do cựu Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đề xuất và đang nỗ lực thực hiện lộ trình hướng tới mục tiêu năm 2050 mà Việt Nam đã cam kết tại COP26. Việt Nam sẵn sàng hợp tác với Nhật Bản và các nước trong các lĩnh vực nêu trên, đề nghị Nhật Bản và Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của Việt Nam, đồng thời quan tâm thúc đẩy kết nối hạ tầng giữa các nước Đông Nam Á, Tiểu vùng Mê Công cả về hạ tầng giao thông, năng lượng, dữ liệu lớn.

Chú thích ảnh
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản Maeda Tadashi. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Ông Maeda Tadashi trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư Tô Lâm đã dành thời gian tiếp Đoàn; khẳng định, Chính phủ Nhật Bản, trong đó có Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản, coi Việt Nam là đối tác quan trọng trong khu vực, sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực truyền thống như hạ tầng giao thông, ứng phó biến đổi khí hậu, đồng thời mở rộng sang các lĩnh vực mới như chuyển đổi năng lượng, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp..., qua đó tích cực đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam và quan hệ Việt Nam - Nhật Bản

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.