Tổng Bí thư Tô Lâm: Phát huy giá trị cộng hưởng giữa các vùng, định hình vị thế mới của Tuyên Quang trên bản đồ phát triển quốc gia

Sáng 14/8, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang về về tình hình triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương gần đây; việc sắp xếp tổ chức bộ máy của địa phương; công tác quốc phòng, an ninh; thực hiện nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế và công tác bảo đảm an sinh xã hội.

Chú thích ảnh
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Tuyên Quang. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung Đảng: Lê Minh Hưng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Duy Ngọc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; các đồng chí: Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo ban, bộ, ngành cơ quan Trung ương; lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang.

Thể hiện rõ tinh thần đổi mới và khát vọng vươn lên

Thực hiện các Quyết định của Trung ương, từ ngày 1/7/2025, tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang đã hợp nhất thành tỉnh Tuyên Quang, với trung tâm hành chính đặt tại thành phố Tuyên Quang (trước hợp nhất). Đồng thời với việc hợp nhất đơn vị hành chính, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang và Đảng bộ tỉnh Hà Giang cũng đã hợp nhất thành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang.

Cấp ủy, chính quyền các cấp đã bám sát sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Quốc hội và Tỉnh ủy, triển khai nghiêm túc, đồng bộ các nội dung về sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.

Chú thích ảnh
Tổng Bí thư Tô Lâm xem trưng bày ảnh chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối cách mạng tại tỉnh Tuyên Quang”. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Công tác tổ chức Đại hội của các tổ chức Đảng đảm bảo đúng quy trình, quy định về chương trình, nội dung, được cán bộ, đảng viên và nhân dân ủng hộ, đánh giá cao. Các Nghị quyết đột phá của Bộ Chính trị đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện đầy đủ, đạt được nhiều kết quả nổi bật. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả quan trọng với 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 3 xã đạt chuẩn nâng cao và 4 xã kiểu mẫu trong năm 2025. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm bình quân 5,87%/năm. Công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch được chú trọng. Chất lượng giáo dục có bước chuyển biến rõ rệt. Tỷ lệ người dân có thẻ bảo hiểm y tế đạt 95,86%. Công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát được triển khai quyết liệt, sâu rộng, huy động được toàn xã hội hưởng ứng. Quốc phòng, an ninh được quan tâm tăng cường, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân ngày càng vững chắc; chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tỉnh cũng thẳng thắn nhìn nhận một số khó khăn, hạn chế, cho thấy yêu cầu cấp thiết phải đổi mới tư duy phát triển, nâng cao năng lực điều hành, lựa chọn bố trí cán bộ chất lượng cao trong điều kiện tỉnh mới có không gian kinh tế - hành chính quy mô lớn hơn trước.

Chú thích ảnh
Tổng Bí thư Tô Lâm xem trưng bày ảnh chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối cách mạng tại tỉnh Tuyên Quang”. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến trao đổi tại buổi làm việc, phát biểu kết luận tại buổi làm việc Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang đã phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường, vượt qua thử thách và giành được nhiều thành tựu quan trọng. Sau hợp nhất, bộ máy chính quyền địa phương hai cấp nhanh chóng đi vào hoạt động ổn định, thông suốt.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư nhiệt liệt biểu dương, đánh giá cao và chân thành cảm ơn những nỗ lực, cố gắng bền bỉ đó của hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

Để khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của tỉnh Tuyên Quang mới sau hợp nhất, Tổng Bí thư đề nghị, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc.

Chú thích ảnh
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Tuyên Quang. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư lưu ý, chuẩn bị thật chu đáo và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, bảo đảm tiến độ, chất lượng và định hướng chính trị đúng đắn. Đây là sự kiện trọng đại, dấu mốc mở ra giai đoạn phát triển mới cho toàn bộ không gian hành chính - kinh tế - xã hội của tỉnh. Quá trình chuẩn bị cần nghiêm túc, bài bản, đồng bộ và chặt chẽ, thể hiện rõ tinh thần đổi mới, đoàn kết, trí tuệ và khát vọng vươn lên.

Văn kiện Đại hội phải kết tinh tư duy mới, tầm nhìn mới, khát vọng phát triển mới của một chỉnh thể quy mô lớn hơn, giàu động lực và đa dạng hơn; không chỉ là phép cộng cơ học chiến lược của hai tỉnh cũ mà thực sự là một bước chuyển về chất trong tư duy phát triển, mô hình quản trị và thiết kế thể chế; cần tổng kết thực tiễn một cách toàn diện, đánh giá kỹ những đặc điểm mới sau sáp nhập và yêu cầu đặt ra từ hội nhập, chuyển đổi số, phát triển xanh, bao trùm, bền vững; từ đó xây dựng tầm nhìn đến 2030, định hướng 2045, phù hợp với tinh thần dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng và điều kiện thực tiễn của tỉnh.

Tổng Bí thư chỉ rõ, quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội cũng phải gắn chặt với công tác tư tưởng, tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị; khơi dậy tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến và quyết tâm đổi mới trong toàn xã hội. Đây là thời điểm đặc biệt để củng cố đoàn kết, phát huy dân chủ, siết chặt kỷ cương, chuẩn bị một nền tảng chính trị vững chắc cho bước phát triển mới.

Nắm chắc thời cơ, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế

Tổng Bí thư nhấn mạnh, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, huy động mọi nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Đây là nhiệm vụ trung tâm, xuyên suốt, là nền tảng vật chất để nâng cao đời sống nhân dân; cần xây dựng lại chiến lược phát triển kinh tế - xã hội tổng thể cho tỉnh Tuyên Quang mới một cách bài bản, khoa học và tầm nhìn dài hạn, nhằm phát huy giá trị cộng hưởng giữa các vùng và định hình vị thế mới của tỉnh trên bản đồ phát triển quốc gia; chú trọng phát triển kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số, dựa trên nền tảng khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo; hình thành sức sản xuất mới, phương thức kinh doanh mới, sản phẩm mới có giá trị gia tăng cao.

Tổng Bí thư gợi mở, với tiềm năng, lợi thế sẵn có, tỉnh cần tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; phát triển nông - lâm nghiệp hàng hóa theo chuỗi liên kết giá trị, ứng dụng công nghệ cao, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, an toàn thực phẩm; đồng thời xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm chủ lực, đặc hữu; phát triển công nghiệp có lợi thế cạnh tranh, trọng tâm là công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng tái tạo; thu hút đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu quốc gia Thanh Thủy thành khu kinh tế tổng hợp, đa ngành, trung tâm thương mại - dịch vụ.

Chú thích ảnh
Tổng Bí thư Tô Lâm xem trưng bày sản phẩm tiêu biểu của tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tỉnh phải đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, trên cơ sở khai thác hiệu quả các giá trị văn hóa đặc sắc, di tích lịch sử cách mạng, di sản văn hóa phi vật thể, danh lam thắng cảnh; xây dựng các sản phẩm du lịch độc đáo, chuyên nghiệp, có sức cạnh tranh cao; ưu tiên phát triển hạ tầng tại các khu vực tiềm năng như Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, Danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Hoàng Su Phì, Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang - Lâm Bình…Nâng cao chất lượng văn hóa, xã hội; xây dựng con người Tuyên Quang đáp ứng yêu cầu phát triển toàn diện, bền vững, coi đây vừa là mục tiêu vừa là động lực phát triển. Quán triệt tinh thần không đánh đổi môi trường, văn hóa và an sinh để lấy tăng trưởng đơn thuần. Phát triển phải hài hòa, bảo đảm an sinh, tiến bộ xã hội, gìn giữ bản sắc, bảo vệ sinh thái và sử dụng tài nguyên hiệu quả, vì một tương lai bền vững, cân bằng và nhân văn hơn.

Tổng Bí thư yêu cầu, tỉnh cần tiếp tục triển khai đồng bộ các đột phá chiến lược phù hợp thực tiễn tỉnh và tinh thần các nghị quyết Trung ương và triển khai hiệu quả nguồn lực và cơ chế chính sách mới về giáo dục, y tế để nâng cao thể lực, chí lực, chất lượng cuộc sống và sự công bằng cho nhân dân.Trên hết, con người phải là trung tâm và chủ thể của mọi chiến lược phát triển; cần đầu tư toàn diện cho giáo dục, y tế, văn hóa; khơi dậy tinh thần tự lực, khát vọng vươn lên, nhất là trong giới trẻ và đồng bào dân tộc thiểu số, để biến tiềm năng thành động lực phát triển bền vững, bao trùm và nhân văn. Tỉnh cần phát triển không gian đô thị - nông thôn - sinh thái một cách hài hòa, bền vững, hiện đại mà vẫn giữ gìn bản sắc.

Tổng Bí thư đề nghị, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả đối ngoại. Đây là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, tạo môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, giải thích chính sách rõ ràng, thuyết phục để tạo sự đồng thuận xã hội, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa; chủ động nắm bắt dư luận, xử lý kịp thời tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền hai cấp, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tinh thần phục vụ và hiệu lực quản trị công, kiện toàn các vị trí còn thiếu; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cơ sở vững mạnh, lựa chọn người đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực thực tiễn, tư duy đổi mới, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm, gắn bó với Nhân dân và có tầm nhìn phát triển để đưa vào những vị trí chủ chốt. Đồng thời, giải quyết dứt điểm chế độ, chính sách đối với các cán bộ, công chức bị ảnh hưởng bởi sắp xếp tổ chức bộ máy.

Về các kiến nghị, đề xuất của tỉnh Tuyên Quang, Tổng Bí thư ghi nhận các kiến nghị, đề xuất và giao Văn phòng Trung ương Đảng tổng hợp, gửi đến các cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu, xem xét giải quyết theo thẩm quyền, với tinh thần hỗ trợ tối đa cho tỉnh để triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của một địa phương là quê hương cách mạng, tỉnh biên giới.

Hòa nhịp với bước tiến của đất nước, kế thừa truyền thống quê hương cách mạng và khí thế mới, Tổng Bí thư tin tưởng, Tuyên Quang sẽ nắm chắc thời cơ, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, vững vàng cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội./.

Hồng Điệp – Hoàng Hải  (TTXVN)
Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tại Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng tại Tuyên Quang
Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tại Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng tại Tuyên Quang

Sáng 14/8, tại Tuyên Quang, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các bậc tiền bối cách mạng tại Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng, tỉnh Tuyên Quang.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN