Tuyên Quang: Phát động tháng cao điểm hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát

Nhằm đảm bảo các hộ nghèo, hộ cận nghèo và người có công với cách mạng được hỗ trợ nhà ở an toàn, ổn định, phù hợp phong tục, tập quán, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và giảm nghèo bền vững, tỉnh Tuyên Quang đang triển khai tháng cao điểm hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát từ ngày 1/8 đến 31/8/2025 trên địa bàn toàn tỉnh.
Chú thích ảnh
Từ sự hỗ trợ của Nhà nước, nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo đã có ngôi nhà mới khang trang

Theo thống kê, tỉnh Tuyên Quang hiện còn 1.861 căn nhà chưa hoàn thành, gồm 1.477 căn thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững và 384 căn thuộc chương trình do Thủ tướng Chính phủ phát động. Hoạt động tập trung tại 60 xã, phường, trong đó các xã có từ 50 căn trở lên sẽ được tăng cường đôn đốc, huy động nhân công, vật liệu và nguồn lực tài chính để bảo đảm tiến độ.

Tỉnh Tuyên Quang giao Sở Dân tộc và Tôn giáo chủ trì, tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện cao điểm, với biểu phân công nhiệm vụ cụ thể theo phương châm “6 rõ: Rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả”. Các sở, ban, ngành, địa phương và thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, xã, phường căn cứ kế hoạch để tập trung theo dõi, kiểm tra, chỉ đạo và thực hiện. Đồng thời, các đơn vị phối hợp rà soát, cập nhật chính xác số hộ cần hỗ trợ và theo dõi tiến độ thi công hằng ngày.

Đồng thời, tỉnh Tuyên Quang yêu cầu các địa phương quán triệt phương châm “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể hỗ trợ, Nhân dân làm chủ”. Ban Chỉ đạo cấp xã ký cam kết hoàn thành 100% số nhà trước 31/8/2025; thường xuyên cập nhật tiến độ, rà soát nhu cầu hỗ trợ về nhân lực, kinh phí, vật liệu và phối hợp các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang cùng tham gia giúp đỡ các hộ dân xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Sau hợp nhất, năm 2025, tỉnh Tuyên Quang phấn đấu sẽ xóa 15.868 căn nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn toàn tỉnh. Mặc dù số nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang cần thực hiện trong năm 2025 có số lượng lớn nhất từ trước đến nay, song với quyết tâm chính trị cao, sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành, sự chung tay của cộng đồng và nỗ lực của từng hộ dân, tỉnh Tuyên Quang tin tưởng sẽ hoàn thành mục tiêu đúng tiến độ, góp phần cải thiện điều kiện sống, bảo đảm an sinh xã hội cho nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa.

Dành cho bạn

Lạng Sơn quản lý hiệu quả cửa khẩu

Lạng Sơn quản lý hiệu quả cửa khẩu

Hơn 10 năm triển khai Nghị định số 112/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, công tác quản lý, điều hành hoạt động cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã đi vào nền nếp,  đặt nền tảng cho quá trình chuyển đổi số và xây dựng cửa khẩu thông minh.

Phú Thọ: Cách làm mới để chính quyền gần dân, sát dân sau hợp nhất

Phú Thọ: Cách làm mới để chính quyền gần dân, sát dân sau hợp nhất

Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp  ở tỉnh Phú Thọ  cho thấy những chuyển động rõ nét trong quản trị.  Nhiều địa phương  trong tỉnh đã từng bước rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và người dân, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả phục vụ.