Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng đồng bào Khmer nhân Lễ Sene Dolta

Nhân chuyến công tác tại Đồng bằng sông Cửu Long đúng dịp Lễ Sene Dolta năm 2023 của đồng bào Khmer, chiều 15/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến thăm, chúc mừng Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Trà Vinh tại Chùa Kom Pong (còn gọi là Chùa Ông Mẹt) ở phường 1, thành phố Trà Vinh.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Trà Vinh nhân dịp Lễ Sen Dolta năm 2023. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, thời gian qua, mặc dù tình hình thế giới, khu vực có nhiều khó khăn, thách thức, tác động tiêu cực tới tình hình trong nước, nhưng nhờ sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, đất nước đã đạt nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội; khẳng định trong thành tích chung của đất nước có sự đóng góp quan trọng của sư sãi nói chung, phái Nam tông Khmer nói riêng.

Thủ tướng nêu rõ, trong bối cảnh hiện nay, các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách nhằm chia rẽ, chống phá khối đại đoàn kết dân tộc, do đó cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Trà Vinh cần nêu cao cảnh giác, tuyên truyền để phật tử không bị lợi dụng; hoạt động đúng mục đích, tôn chỉ, góp phần giữ gìn ổn định trật tự an toàn xã hội.

Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn nỗ lực vì sự ấm no, hạnh phúc của nhân dân nói chung, bảo vệ quyền con người, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, của người dân; trong đó quan tâm, chăm lo cho các phật tử của phái Nam Tông Khmer. Thủ tướng mong Hội Đoàn kết sư sãi tỉnh Trà Vinh và phái Nam tông Khmer phát huy truyền thống lịch sử, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Trà Vinh nhân dịp Lễ Sen Dolta năm 2023. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Nhân dịp lễ Sene Dolta, Thủ tướng gửi lời thăm, chúc sức khỏe, lời chào trân trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến phật tử phái Nam Tông Khmer; mong Hội Đoàn kết sư sãi tỉnh Trà Vinh tích cực tham gia công cuộc xây dựng và phát triển đất nước nói chung, tỉnh Trà Vinh nói riêng; tăng cường sự đoàn kết.

Thủ tướng chúc mừng và mong các sư sãi, phật tử, đồng bào dân tộc Khmer làm ăn phát đạt, bình an, cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc. Thủ tướng bày tỏ vui mừng khi biết Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Trà Vinh luôn chăm lo tốt nhất đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Tại Trường Đại học Trà Vinh, con em người Kinh, Khmer đều được học tập, truyền cảm hứng về tinh thần yêu quê hương, đất nước, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính với các hòa thượng, thượng tọa và chư tăng Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Trà Vinh. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với công tác tôn giáo nói chung, phái Nam tông Khmer nói riêng, Hòa thượng Thạch Sok Xane, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Trà Vinh, Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi tỉnh Trà Vinh bày tỏ phấn khởi trước sự phát triển của tỉnh nhà. Nhiều công trình hạ tầng được đầu tư xây dựng, qua đó góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân. Ông cũng mong Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Trà Vinh phát triển, tôn tạo các công trình tôn giáo, trong đó có nhiều công trình được xếp hạng di tích cấp quốc gia. 

Thủ tướng ghi nhận ý kiến của Hòa thượng Thạch Sok Xane; chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Trà Vinh cần tăng cường quan tâm, chăm lo, tạo điều kiện tôn tạo công trình thờ tự ở tỉnh, góp phần tăng cường đại đoàn kết các tôn giáo.

Phạm Tiếp (TTXVN)

Dành cho bạn

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Theo Báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, ngày 12/9, các lực lượng chức năng tiếp tục duy trì công tác bảo đảm cầu phao sông Lô, chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, ngập lụt; đồng thời triển khai tìm kiếm, cứu nạn nhiều vụ việc trên biển và tại địa phương.
Chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đạt kết quả toàn diện, thực chất

Chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đạt kết quả toàn diện, thực chất

Nhận lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ từ ngày 7 - 12/9.