Thi đua yêu nước là nguồn lực phát triển thành phố Hải Phòng

Chiều 9/11, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Tiệp (thành phố Hải Phòng), đã diễn ra Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IX (giai đoạn 2020 - 2025). Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại đại hội. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Đại hội nhằm tổng kết, đánh giá phong trào thi đua của thành phố; biểu dương, khen thưởng, tôn vinh 500 tập thể, cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ của phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng giai đoạn 2020 - 2025; lựa chọn 13 đại biểu tiêu biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh biểu dương những thành tựu nổi bật trong việc phát triển kinh tế -xã hội và công tác thi đua khen thưởng của thành phố Hải Phòng; chúc mừng các tập thể, cá nhân được biểu dương khen thưởng tại Đại hội. Phó Chủ tịch nước tin tưởng rằng với truyền thống yêu nước bất khuất, kiên cường, năng động, sáng tạo và những kết quả trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025 của thành phố Hải Phòng sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tích xuất sắc, nhiều tấm gương tiêu biểu hơn nữa.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đồng tình với phương hướng, chương trình hành động và 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mà Hải Phòng đã đề ra.

Chú thích ảnh
 Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao học bổng trị giá 200 triệu đồng của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cho các học sinh trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Phó Chủ tịch nước đề nghị Hải Phòng tiếp tục nhân rộng phong trào thi đua yêu nước, tập trung quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo tư tưởng về thi đua yêu nước của Bác Hồ, Chỉ thị của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, chú trọng đổi mới nội dung, hình thức thi đua, tăng cường tuyên truyền vận động, tham gia tự giác của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Trong đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, người lãnh đạo, phải thật sự gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua; tiếp tục đẩy mạnh 4 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI đã xác định.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh lưu ý đến 4 vấn đề mà Hải Phòng cần tập trung thực hiện. Đó là, quan tâm phát triển các trụ cột mà thành phố đã xác định (công nghiệp công nghệ cao, kinh tế biển, cảng biển và du lịch, thương mại), trong đó, kết nối hiệu quả tam giác du lịch Đồ Sơn - Cát Bà - Hạ Long với các vùng kinh tế trọng điểm Hà Nội, Quảng Ninh, phấn đấu sớm đưa Hải Phòng trở thành thành phố theo hướng hiện đai.

Cùng đó, Hải Phòng cần quan tâm xóa hộ nghèo, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, phát triển y tế, giáo dục chất lượng cao; tăng cường quốc phòng, an ninh, tiếp tục đấu tranh hiệu quả các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, xây dựng đời sống văn hóa mới gắn với nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu và đô thị thông minh. Hải Phòng cũng cần quan tâm xây dựng tổ chức Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, tạo nền tảng để Hải Phòng trở thành thành phố đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo tinh thần của Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị và xứng tầm thành phố khu vực Đông Nam Á

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành nêu rõ: Đại hội XVI Đảng bộ thành phố đã khẳng định, trong nhiệm kỳ vừa qua, Hải Phòng đã đạt được những thành tích toàn diện, vượt bậc mang tính đột phá trên mọi lĩnh vực. Kinh tế tăng trưởng với tốc độ cao, liên tục dẫn đầu cả nước, kể cả trong thời gian bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19. Toàn bộ các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Đại hội XV Đảng bộ thành phố đề ra đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, thu ngân sách tăng trưởng cao. Hạ tầng kinh tế - xã hội thành phố chuyển biến nhanh theo hướng đồng bộ, hiện đại. Ba lĩnh vực kinh tế trụ cột (công nghiệp, cảng biển, dịch vụ - du lịch) phát triển đột phá. Chương trình xây dựng nông thôn mới đã được hoàn thành tại 100% số xã.

"Những kết quả đáng phấn khởi đó có được là do có sự nỗ lực chung của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố cảng, trong đó, có vai trò rất quan trọng của phong trào thi đua yêu nước. Nhờ phong trào thi đua yêu nước, mà chúng ta đã khơi dậy được sức mạnh lòng dân, biến thành nguồn lực xây dựng, phát triển thành phố." - Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành khẳng định.

Chú thích ảnh
 Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao cờ thi đua của Chính phủ cho thành phố Hải Phòng. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao Cờ thi đua của Chính phủ cho thành phố Hải Phòng vì đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước toàn quốc năm 2019.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cũng đã trao tặng 200 suất học bổng trị giá 200 triệu cho học sinh thành phố Hải Phòng.

Đoàn Minh Huệ (TTXVN)
Thắp lên ngọn lửa đoàn kết để thực hiện các phong trào thi đua yêu nước
Thắp lên ngọn lửa đoàn kết để thực hiện các phong trào thi đua yêu nước

Tối 8/11, dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân khu dân cư số 6 phường Quán Thánh (quận Ba Đình, thành phố Hà Nội), Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn bày tỏ tin tưởng với quyết tâm mới, khí thế mới, thủ đô sẽ có bước đột phá để phát triển nhanh hơn, vững chắc hơn, xứng đáng là “Thủ đô anh hùng, thành phố vì hòa bình”, góp phần quan trọng cùng cả nước thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vì mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN