Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đề xuất tinh gọn, sắp xếp bộ máy

Sở Nội vụ TP Hồ Chí Minh vừa có Tờ trình UBND TP Hồ Chí Minh về việc xin ý kiến phương án tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính.
Chú thích ảnh
Cán bộ UBND phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức giải quyết hồ sơ cho người dân. Ảnh minh họa: Xuân Tình/TTXVN

Chiều 1/4, Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa có Tờ trình Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc xin ý kiến phương án tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính theo ý kiến của Thường trực Ban Bí thư tại Công văn số 14020-CV/VPTW ngày 28/3/2025 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc đề xuất của Ban Tổ chức Trung ương về mô hình, hoạt động của một số tổ chức đảng và sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính của một số địa phương, cơ quan và Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 28/2/2025 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo đó, Sở Nội vụ Thành phố đề xuất hợp nhất Sở Xây dựng và Sở Giao thông Công chánh thành Sở Xây dựng; thành lập Sở Quy hoạch - Kiến trúc trên cơ sở tách chức năng quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng và kiến trúc từ Sở Xây dựng; đổi tên Sở Tài nguyên và Môi trường thành Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Sở Nội vụ Thành phố cũng đề xuất hợp nhất Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh với Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh thành Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh; giải thể Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Khu đô thị Nam Thành phố Hồ Chí Minh; đồng thời đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo Đảng ủy Ủy ban nhân dân Thành phố, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh xem xét phương án sáp nhập Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh thành cơ quan trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo Sở Nội vụ cho biết, Ủy ban nhân dân Thành phố cũng đã có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ và Bộ Nội vụ về việc này. Theo đề nghị của Văn phòng Chính phủ, Sở Nội vụ đã tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh lấy ý kiến các bộ liên quan trước khi tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Trước đó, tại Kỳ họp thứ 21, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, ngày 20/2, đã thông qua nghị quyết thành lập một số cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố.

Theo đó, thành lập Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở hợp nhất Sở Xây dựng và Sở Quy hoạch - Kiến trúc; thành lập Sở Giao thông Công chánh Thành phố Hồ Chí Minh từ việc tổ chức lại Sở Giao thông Vận tải, tiếp nhận một số chức năng quản lý hạ tầng kỹ thuật của Sở Xây dựng và Văn phòng Thường trực Ban An toàn giao thông Thành phố; thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở hợp nhất Sở Tài nguyên và Môi trường với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn…

Thanh Vũ (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi ẩm thực trở thành nhịp cầu văn hóa

Khi ẩm thực trở thành nhịp cầu văn hóa

Từ nghệ thuật chế biến ẩm thực công phu của đầu bếp xứ sở hoa anh đào đến trải nghiệm gói bánh Tét truyền thống của người Việt Nam, Chương trình giao lưu văn hóa ẩm thực Việt Nam - Nhật Bản tại Công viên Lưu Hữu Phước (phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) sáng 12/9 đã mang đến một không gian trải nghiệm đầy cảm xúc.

Hoạt động đối ngoại cấp cao mở rộng không gian hợp tác, tạo thêm nguồn lực phát triển

Hoạt động đối ngoại cấp cao mở rộng không gian hợp tác, tạo thêm nguồn lực phát triển

Trong những ngày đầu tháng 9, hoạt động đối ngoại cấp cao của Việt Nam diễn ra với mật độ dày đặc trên nhiều hướng: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ.
Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ và tiến hành các hoạt động song phương, chiều 12/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Chủ tịch điều hành Tập đoàn GMR Srinivas Bommidala và một số lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn.