Tàu hải quân Hàn Quốc thăm TPHCM

Nằm trong khuôn khổ hoạt động đối ngoại quân sự quốc phòng thường niên giữa hai nước Việt Nam và Hàn Quốc, sáng 6/8, tàu hải quân Hàn Quốc mang tên Roks Wang Geon (DDH 978) gồm 37 sĩ quan và 263 thủy thủ, do Đại tá Kang Hee Won làm trưởng đoàn, đã cập cảng Sài Gòn, bắt đầu chuyến thăm Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 6 đến 9/8/2015.

Tàu hải quân Roks Wang Geon (DDH 978) cập cảng Sài Gòn. Ảnh: An Hiếu/TTXVN


Đón tiếp đoàn tại cảng có đại diện Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân phía Nam, Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh...

Trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn đến chào xã giao lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh; thăm Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân Việt Nam; thăm làng trẻ SOS; giao hữu bóng chuyền với cán bộ, học viên Trường Trung cấp Kỹ thuật Hải quân và tham quan một số danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Tiếp đón các sỹ quan và thủy thủ Hàn Quốc tới thăm TP.HCM. Ảnh: An Hiếu/TTXVN


Xuân Tình - Quốc Chính (TTXVN)
Tiếp nhận tàu do Chính phủ Nhật Bản tài trợ
Tiếp nhận tàu do Chính phủ Nhật Bản tài trợ

Bộ NN&PTNT chính thức đón nhận tàu mang tên HAYATO, một trong ba chiếc nằm trong gói tài trợ không hoàn lại từ Chính phủ Nhật Bản.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN