Tăng cường đoàn kết và quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Campuchia

Sáng 22/6, Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24/6/1967 - 24/6/2022). 

Chú thích ảnh
Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân TP Hồ Chí Minh phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh đã ôn lại truyền thống đấu tranh gian khổ để giành độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc của quân dân Việt Nam và Campuchia. Trong những năm tháng đó, nhân dân Campuchia đã ủng hộ, chia sẻ, giúp đỡ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam. Lực lượng vũ trang cách mạng hai nước đã phối hợp đánh bại nhiều chiến dịch quân sự của kẻ thù, góp phần làm nên những thắng lợi to lớn trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc của mỗi nước.

Với tinh thần quốc tế cao cả, quân đội, nhân dân Việt Nam đã cùng quân đội yêu nước và nhân dân Campuchia sát cánh chiến đấu, giành thắng lợi trước chế độc tài Pol Pot.

“Trong cuộc chiến đấu ác liệt ấy, hàng chục ngàn chiến sĩ tình nguyện Việt Nam, trong đó có con em TP Hồ Chí Minh đã ngã xuống tại đất nước Chùa Tháp. Hàng ngàn cán bộ, chuyên gia, chiến sĩ Việt Nam đã lặn lội đến từng buôn làng giúp bạn khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh, góp phần hồi sinh đất nước Campuchia”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi chia sẻ.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh, đánh dấu 55 năm quan hệ cũng là dịp chúng ta nhìn lại 45 năm "Hành trình hướng tới lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot" của Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen. Tại Lễ kỷ niệm lần thứ 45 năm “Hành trình hướng tới lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot” của Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen (20/6/1977-20/6/2022), Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: Với truyền thống văn hóa thủy chung, nghĩa tình, nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ, ghi tâm và luôn dành cho người dân và đất nước Campuchia những tình cảm tốt đẹp, chân thành, yêu quý. Những hy sinh, san sẻ, sát cánh cùng nhau đó chính là tài sản vô giá mà thế hệ cha anh đi trước đã truyền lại cho thế hệ hôm nay. Tiếp nối truyền thống quý báu ấy, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của hai nước, quan hệ hợp tác song phương đã được nâng lên tầm cao mới theo phương châm “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”.

Điểm qua những thành quả hợp tác to lớn giữa hai nước trên mọi lĩnh vực, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cũng nhấn mạnh, quan hệ chính trị tiếp tục được thắt chặt và ngày càng nồng ấm thông qua các chuyến thăm thường xuyên lẫn nhau của lãnh đạo cấp cao hai nước.

Chính quyền, nhân dân TP Hồ Chí Minh trước sau như một, luôn xem trọng và đóng góp tích cực cho tình hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa Chính phủ và nhân dân hai nước.

Lãnh đạo thành phố cũng chúc đất nước, nhân dân xứ sở Chùa Tháp giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, từng bước nâng cao vị thế, góp phần vào sự ổn định, hòa bình, hợp tác và phát triển trong khu vực cũng như trên thế giới.

Chú thích ảnh
Ông Sok Dareth, Tổng Lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TP Hồ Chí Minh phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Ông Sok Dareth, Tổng Lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TP Hồ Chí Minh bày tỏ phấn khởi khi tham dự Lễ kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Vương quốc Campuchia và nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Tổng Lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TP Hồ Chí Minh khẳng định, Campuchia và Việt Nam có mối quan hệ lịch sử lâu đời, hai dân tộc cùng uống chung dòng nước sông Mê kông, có chung đường biên giới trên bộ dài hơn một nghìn km.

Theo Tổng Lãnh sự Vương quốc Campuchia Sok Dareth, những thành quả Campuchia đạt được trong hơn 43 năm qua kể từ khi giải phóng dân tộc thoát khỏi chế đội diệt chủng Pol Pot, không thể tách rời sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đối với nhân dân Campuchia trong lúc khó khăn cũng như góp phần xây dựng, phát triển đất nước Campuchia hiện nay.

Tổng Lãnh sự Vương quốc Campuchia Sok Dareth cũng gửi lời tri ân và cảm ơn sâu sắc nhất tới các thế hệ lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam, các cựu chuyên gia, cựu quân tình nguyện Việt Nam; đồng thời khẳng định, bằng mọi giá chúng ta phải cùng nhau bảo vệ tình hữu nghị, tăng cường đoàn kết anh em và quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai dân tộc mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Theo Tổng Lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TP Hồ Chí Minh, năm 2021, dù tình hình COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng quan hệ thương mại hai chiều của Việt Nam và Campuchia đạt gần 10 tỷ USD (tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2020). Tính đến năm 2021, Việt Nam có 88 dự án đầu tư đang có hiệu quả tại Campuchia với số vốn đầu tư đăng ký lên đến 2,56 tỷ USD. Riêng năm 2021 đầu tư của Việt Nam tại Campuchia lên tới 89,4 triệu USD.

Tin, ảnh: Thanh Vũ (TTXVN)
Những ngôi nhà hữu nghị gắn kết gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia
Những ngôi nhà hữu nghị gắn kết gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia

Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tổ chức, đơn vị đã triển khai thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại Thành phố nhằm tạo môi trường cho các bạn trẻ tham gia trải nghiệm đời sống sinh hoạt hàng ngày của gia đình Việt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN