Thủ tướng Campuchia khẳng định sự lựa chọn đúng đắn với 'Hành trình hướng tới lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot' 

Mạng tin Fresh News (Campuchia) đưa tin hôm nay - 20/6 - là ngày kỷ niệm 45 năm ngày Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen và bốn người đồng chí trung thành đã dùng tính mạng để đến Việt Nam tìm kiếm sự ủng hộ cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng tàn bạo của bè lũ Pol Pot. 
Chú thích ảnh
Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen và Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ kỷ niệm 45 năm “Con đường tiến tới đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot”. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Sáng 20/6, các nhà lãnh đạo Campuchia và Việt Nam đã cùng nhau tổ chức trọng thể lần thứ 45 năm “Hành trình hướng tới lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot”. Lễ kỷ niệm do Thủ tướng Campuchia Hun Sen và Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính chủ trì tại khu vực biên giới Campuchia-Việt Nam là Khu X16, xã Tonloung, huyện Memot, tỉnh Tbong Khmum - nơi Ngài Hun Sen và các đồng đội vượt biên giới sang Việt Nam vào một đêm cách đây 45 năm.

Bên cạnh ý nghĩa kỷ niệm sự kiện bắt đầu cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc cách đây 45 năm, buổi lễ ngày 20/6 còn có lễ khánh thành một số công trình được xây dựng tại X16 như sân bóng đá, hồ nước và một số cơ sở hạ tầng khác. Nhân dịp này, lãnh đạo hai nước cũng dự lễ khánh thành Bảo tàng Koh Thmor ghi lại hành trình lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot và lưu lại sự thật lịch sử để thế hệ mai sau có thể tìm hiểu và học hỏi thêm.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen và Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ kỷ niệm 45 năm “Con đường tiến tới đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot”. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Ngày 20/6/2022 là thời điểm kỷ niệm 45 năm người chiến sĩ 25 tuổi Hun Sen cùng 4 đồng đội đã quyết định trong tình thế ngặt nghèo rời bỏ đất nước vượt qua biên giới sang Việt Nam để tìm sự ủng hộ giải phóng dân tộc và nhân dân Campuchia khỏi nanh vuốt tàn ác của bọn Pol Pot.

Nhiều câu hỏi đã được đặt ra là đất nước và người dân Campuchia sẽ như thế nào nếu không có thời khắc ngày 20/6 cách đây 45 năm. Các nhà sử học Khmer nhận thấy rằng nếu không có sự khởi đầu của Ngài Hun Sen và những sĩ quan Campuchia yêu nước tìm đường và đấu tranh giải phóng dân tộc thì đất nước và nhân dân Campuchia khó có cơ hội thoát khỏi chế độ tàn bạo của Pol Pot. 

Nhân dịp này, Fresh News đã chia sẻ hành trình lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, trong đó nhấn mạnh từ vùng Koh Thmor, đêm 20/6/1977 đã trở thành một ngày trọng đại trong lịch sử Campuchia khi đồng chí Hun Sen bắt đầu hành trình lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen tiễn Thủ tướng Phạm Minh Chính và các thành viên đoàn Việt Nam. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Phát biểu tại sự kiện 45 năm “Hành trình hướng tới lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot”, Thủ tướng Campuchia Hun Sen nhấn mạnh vào thời khắc khó khăn, ông đã quyết định tìm kiếm sự giúp đỡ của Việt Nam và đây là sự lựa chọn tốt nhất. Cũng tại sự kiện, Thủ tướng Hun Sen đã đưa ra gợi ý hai nước Việt Nam và Campuchia có thể xem xét đưa X16 trở thành khu vực tự do đi lại (không cần hộ chiếu) đối với công dân hai nước.

Trang Nhung - Nguyễn Hùng  (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.