Phối hợp phòng, chống tội phạm buôn người qua biên giới

Chiều 12/10, UBND tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị sơ kết hợp tác giữa tỉnh An Giang và tỉnh Kandal (Vương quốc Campuchia).

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang (bên phải) và ngài Kong Sophorn, Tỉnh trưởng tỉnh Kandal, Vương quốc Campuchia ký kết biên bản ghi nhớ những nội dung thỏa thuận về định hướng hợp tác 6 tháng cuối năm 2022.

Chủ trì Hội nghị có ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang và ngài Kong Sophorn, Tỉnh trưởng tỉnh Kandal, Vương quốc Campuchia.

Thời gian qua, hai tỉnh An Giang và Kandal đã thực hiện đạt hiệu quả cao các nội dung đã ký kết kể từ cuộc họp 6 tháng đầu năm 2019 diễn ra tại An Giang, nhằm cùng nhau xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia ổn định, hòa bình, hữu nghị và hợp tác cùng phát triển. Các đơn vị quân đội, công an, hải quan và các huyện, thành phố biên giới An Giang và Kandal tích cực phối hợp song phương nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến biên giới, góp phần thắt chặt mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Campuchia và tình đoàn kết keo sơn giữa nhân dân hai bên biên giới.

Hai tỉnh An Giang và Kandal cũng thực hiện hiệu quả kế hoạch hợp tác trong công tác phòng, chống các loại tội phạm xuyên biên giới như: mua bán trái phép chất ma túy, vũ khí, buôn bán người qua biên giới. Đặc biệt, 2 tỉnh phối hợp hiệu quả trong việc ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, góp phần hạn chế sự lây lan của dịch COVID-19 qua tuyến biên giới An Giang và Kandal.

Về công tác phân giới cắm mốc, hai địa phương thực hiện nghiêm Hiệp ước bổ sung năm 2019 và Nghị định thư Phân giới cắm mốc biên giới đất liền giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia. Các lực lượng đứng chân trên biên giới của hai bên duy trì tốt việc trao đổi thông tin định kỳ, đột xuất, phối hợp tuần tra song phương, bảo vệ biên giới theo hiện trạng, các mốc dấu, cột mốc đã và đang xây dựng.

Hiện An Giang đang đào tạo 3 sinh viên tỉnh Kandal học trình độ đại học. Đến nay, các em đã kết thúc năm thứ nhất đại học với kết quả tương đối khả quan. Các cơ quan kiểm dịch hai tỉnh phối hợp tốt trong việc kiểm dịch y tế, kiểm dịch thực vật, động vật qua biên giới, đặc biệt là dịch COVID-19 tại các cửa khẩu. Thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang tổ chức trao tặng vật tư y tế, máy đo thân nhiệt giúp Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Kandal phòng, chống dịch COVID-19.

Đặc biệt, ngày 20/9 vừa qua, Mặt trận hai nước đã tổ chức thành công Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển lần thứ 6… Từ năm 2021 - 2022, với sự hợp tác tốt của chính quyền các cấp tỉnh Kandal, Đội K 90, Quân khu 9 đã tìm kiếm, cất bốc được 22 bộ hài cốt quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia và tổ chức hồi hương các hài cốt về Tổ quốc vào ngày 15/7/2022.

Thời gian tới, hai tỉnh An Giang và Kandal sẽ tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân, cùng nhau xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. 

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang phát biểu tại hội nghị. 

Để đạt được mục tiêu trên, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đề nghị hai địa phương tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống tội phạm buôn người, lừa đảo qua biên giới, xuất nhập cảnh trái phép; phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội tuyến biên giới. Hai tỉnh triển khai kế hoạch tuần tra song phương, bảo vệ biên giới theo hiện trạng, giải quyết kịp thời hoạt động xâm canh, xâm cư, không để ảnh hưởng đến công tác phân giới cắm mốc và tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác tốt đẹp.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cũng đề nghị hai tỉnh tiếp tục phối hợp ngăn chặn, giải quyết kịp thời hoạt động xâm canh, xâm cư, đặt nhà nổi, bè cá có thể làm ảnh hưởng đến dòng chảy, gây sạt lở bờ sông rạch, tác động đến canh tác, cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội và cột mốc biên giới hai nước Việt Nam - Campuchia.

Tại buổi làm việc, hai tỉnh An Giang và Kandal thống nhất tiếp tục phối hợp bảo vệ tốt các cột mốc, mốc phụ, cọc dấu đã xây dựng; Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cư dân biên giới về các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt của nhân dân vùng biên; Phối hợp chặt chẽ ngăn chặn, giải quyết các vụ việc xảy ra, đặc biệt là trường hợp đánh bắt thủy sản trái phép của cư dân biên giới.

An Giang sẽ tiếp tục triển khai các thủ tục nâng cấp cửa khẩu chính Khánh Bình thành cửa khẩu quốc tế (cả đường bộ và đường sông) và mở 2 cửa khẩu phụ Khánh An - Prek Chrey Prek Tonle và Vạt Lài - Prek Sbov nhằm tạo điều kiện thuận lợi xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu hàng hóa, đặc biệt trao đổi mặt hàng nông sản của cư dân biên giới hai tỉnh.

Chú thích ảnh
 Ngài Kong Sophorn, Tỉnh trưởng tỉnh Kandal, Vương quốc Campuchia phát biểu tại hội nghị. 

Phát biểu tại buổi làm việc, ngài Kong Sophorn, Tỉnh trưởng tỉnh Kandal nhấn mạnh: Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, hai tỉnh tiếp tục đẩy mạnh hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực, cùng nhau chung tay giữ gìn khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. 

Tỉnh trưởng Kandal khẳng định: Kandal và An Giang hợp tác toàn diện trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Đồng thời đánh giá cao công tác phối hợp giữa 2 tỉnh trong việc đẩy mạnh hợp tác toàn diện, ngăn chặn các loại tội phạm buôn người, ma túy, mua bán vũ khí ở biên giới. Lực lượng vũ trang 2 tỉnh ở tuyến biên giới đã phối hợp rất tốt trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm...

Trong công tác phối hợp phân giới, cắm mốc trên tuyến biên giới, ngài Kong Sophorn đánh giá cao 2 tỉnh An Giang và Kandal đã tham mưu cho Chính phủ hai nước thực hiện phân giới, cắm mốc đạt được nhiều kết quả tích cực; thực hiện nghiêm Hiệp ước bổ sung năm 2019 và Nghị định thư Phân giới, cắm mốc biên giới đất liền giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia.

Tại Hội nghị, hai tỉnh An Giang và tỉnh Kandal đã trao đổi, thống nhất và tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ những nội dung thỏa thuận về định hướng hợp tác đến cuối năm 2022. Trong đó, hai tỉnh tiếp tục phối hợp thực hiện nghiêm, hiệu quả các hiệp ước, hiệp định và pháp luật 2 nước; tăng cường công tác phối hợp phòng, chống tội phạm buôn người, lừa đảo qua biên giới, xuất nhập cảnh trái phép; phối hợp đảm bảo giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên tuyến biên giới.

Tin, ảnh: Thanh Sang (TTXVN)
Hợp tác củng cố an ninh trật tự trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia
Hợp tác củng cố an ninh trật tự trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia

Hội nghị hợp tác củng cố an ninh trật tự tuyến biên giới giữa lực lượng Công an nhân dân Việt Nam và lực lượng Công an quốc gia Campuchia diễn ra ngày 12/10, tại tỉnh Tây Ninh. Hội nghị do Bộ Công an Việt Nam phối hợp với Bộ Nội vụ Campuchia tổ chức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN