Phó Chủ tịch nước thăm, tặng quà đối tượng chính sách tỉnh Bình Dương

Ngày 29/3, Đoàn công tác do Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dẫn đầu đã có buổi thăm và tặng quà các đối tượng chính sách, gia đình đối tượng chính sách tiêu biểu, Mẹ Việt Nam Anh hùng Ung Thị Nừng, các công nhân lao động tiêu biểu tại Khu Công nghiệp Mỹ Phước (thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương).

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà các đối tượng chính sách trên địa bàn thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. 

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ xúc động trước truyền thống cách mạng hào hùng của tỉnh Bình Dương nói chung và thị xã Bến Cát nói riêng, bày tỏ sự biết ơn đối với những gia đình, cá nhân có công với cách mạng. Phó Chủ tịch nước biểu dương những kết quả về mọi mặt của tỉnh Bình Dương đạt được, đồng thời cho biết, định hướng, mục tiêu đến năm 2045 nước ta là nước phát triển có thu nhập cao, thu nhập bình quân đầu người trên 12.000 USD/năm.

Trung ương đưa ra những nghị quyết phát triển đối với sáu vùng kinh tế của đất nước, trong đó có vùng Đông Nam Bộ. Bình Dương là một nơi được đặt kỳ vọng rất cao, vừa mang sự tự hào nhưng cũng là trọng trách. Do đó, tỉnh cần có những kế hoạch, kịch bản để thích ứng với những làn sóng mới của thế giới và tình hình kinh tế chung; chú trọng chuyển đổi số, phát triển hạ tầng, nguồn nhân lực, thể chế, để đón đầu xu hướng phát triển kinh tế mới nhất.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và lãnh đạo tỉnh Bình Dương trao các phần quà cho học sinh khó khăn trên địa bàn thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. 

Phó Chủ tịch UBND thị xã Bến Cát Nguyễn Thị Thảo cho biết, thị xã hiện có 4.300 đối tượng là người có công và thân nhân người có công. Bình quân mỗi tháng, thị xã chi trả trên 1,5 tỷ đồng trợ cấp cho đối tượng chính sách, người có công và thân nhân.

Các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, giải quyết việc làm, công tác chăm lo gia đình chính sách, người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em (nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn), công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn được quan tâm triển khai kịp thời, đúng quy định.

Riêng Tết Nguyên đán 2023, thị xã đã tổ chức thăm, tặng quà Tết cho các đối tượng bảo trợ xã hội, gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em, công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn từ nguồn ngân sách hơn 15,6 tỷ đồng; thăm, tặng quà từ nguồn xã hội hóa với kinh phí trên 5 tỷ đồng.

Việc tổ chức quy tập hài cốt liệt sỹ, tu bổ, sửa chữa nghĩa trang liệt sỹ, bia, đài tưởng niệm được các cấp ủy Đảng, chính quyền thị xã đặc biệt quan tâm. Hằng năm, địa phương đều có kế hoạch tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, giải quyết kịp thời các chế độ thăm viếng mộ liệt sỹ, đính chính thông tin trên bia mộ liệt sỹ…

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Ung Thị Nừng.

Nhân dịp này, Văn phòng Chủ tịch nước và lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã trao tặng 30 suất quà cho các đối tượng chính sách và gia đình đối tượng chính sách tiêu biểu, 20 phần quà cho học sinh khó khăn trên địa bàn thị xã Bến Cát. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao 200 triệu đồng của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam chuyển Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bình Dương.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tới thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Ung Thị Nừng, thăm hỏi, trao quà cho 30 công nhân lao động tiêu biểu tại Khu Công nghiệp Mỹ Phước, thị xã Bến Cát.

Trước đó, Đoàn Công tác đã thăm và dâng hương tại Khu Di tích lịch sử cách mạng Quốc gia Địa đạo Tam Giác Sắt.

Tin, ảnh: Huyền Trang (TTXVN)
Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm Học viện Biên phòng
Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm Học viện Biên phòng

Sáng 28/2/2023, tại Hà Nội, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đến thăm, động viên cán bộ, chiến sỹ, học viên Học viện Biên phòng (Bộ Quốc phòng) nhân dịp kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 34 năm Ngày Biên phòng toàn dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN