Đại hội nhất trí suy cử Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 29 Ủy viên chính thức. Thượng tọa Thích Thanh Đường được bầu làm Trưởng Ban Trị sự.
Thượng tọa Thích Thanh Đường -Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2026-2031 phát biểu.
Nhiệm kì 2026-203, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Cao Bằng xác định, tiếp tục vận động nhân dân chấp hành tốt các quy định của pháp luật, bài trừ các hủ tục mê tín dị đoan, lánh xa các tệ nạn xã hội, ngăn chặn các luận điệu sai trái chống Nhà nước, chia rẽ tôn giáo, dân tộc; tích cực tham gia các công tác từ thiện xã hội góp phần giúp bà con xóa đói giảm nghèo, nêu cao tinh thần tương thân, tương ái. Đồng thời, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh vận động tăng ni, phật tử đóng góp công đức nguồn tài chính cho các hoạt động phật sự chung của tỉnh hội; gắn bó đồng hành cùng các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành hữu quan trong các hoạt động phật sự quan trọng...
Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hà Nhật Lệ đề nghị Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ mới tập trung thực hiện tốt việc củng cố, tăng cường khối đoàn kết, thống nhất trong Ban Trị sự cũng như giữa tăng ni, phật tử; phát huy truyền thống hòa hợp, gắn bó, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của Phật giáo gắn với bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn tỉnh; góp phần xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng tặng hoa chúc mừng đại hội.
Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh quan tâm xây dựng đội ngũ tăng ni có đạo hạnh, trí tuệ, gương mẫu trong tu hành và hành đạo, nghiêm trì giới luật, đồng thời thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của giáo hội; đẩy mạnh các hoạt động nhân đạo, từ thiện, an sinh xã hội, chăm lo giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; tích cực tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, giữ gìn thuần phong mỹ tục, bài trừ mê tín dị đoan. Đồng thời, nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phối hợp đấu tranh, ngăn chặn các hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…
Tỉnh Cao Bằng hiện có 9 ngôi chùa, trong đó có 1 ngôi chùa được xếp hạng di tích lịch sử cấp Quốc gia, 4 ngôi chùa được xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa các cấp. Trong đó, Chùa Trúc Lâm Tà Lùng và chùa Trúc Lâm Bản Giốc đã trở thành trụ xứ tâm linh nơi biên cương của Tổ Quốc.
Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2026 - 2031 ra mắt đại hội.
Giai đoạn 2022-2026, Ban Trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Cao Bằng đã hướng dẫn bà con phật tử sinh hoạt, tín ngưỡng có nề nếp, chính tín theo đúng tinh thần của đạo Phật và thực hiện theo phương châm hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam; thực hiện, chấp hành các chủ trương chính sách pháp luật của Nhà nước, hướng dẫn các phật tử xa lìa hủ tục mê tín dị đoan...
Trong công tác từ thiện,Ban Trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Cao Bằng vận động những nhà hảo tâm và các doanh nghiệp ủng hộ, tổ chức tặng quà từ thiện cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh nghèo vượt khó; duy trì nồi cháo tình thương tại Bệnh viện đa khoa tỉnh…
Dịp này, Hội đồng Trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam tặng Bằng tuyên dương công đức cho 13 cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp, xây dựng và phát triển phật giáo tỉnh Cao Bằng nhiệm kì 2022-2027; Chủ tịch UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng tặng Bằng khen cho 15 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác từ thiện nhân đạo, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội tỉnh của Cao Bằng giai đoạn 2022-2026.