Ông Nguyễn Văn Được làm Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh

Ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã được bầu làm Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Văn Được chia sẻ chương trình hành động khi nhận chức Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh trong chiều 20/2.

Chiều 20/2, HĐND TP Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề). Tại kỳ họp này, HĐND TP Hồ Chí Minh đã bỏ phiếu bầu Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Được giữ chức Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh thay đồng chí Phan Văn Mãi đã nhận nhiệm vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế - Tài chính của Quốc hội khóa XV. 

Trong chương trình hành động, tân Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cho biết, trong năm 2025, ông sẽ cùng tập thể thường trực UBND TP Hồ Chí Minh tập trung rà soát, bổ sung và triển khai các giải pháp đột phá thực hiện 22 nhóm chỉ tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 - 2025. Trọng tâm là tăng trưởng GRDP đạt 8,5% trong năm 2025, chuẩn bị các điều kiện để TP Hồ Chí Minh tăng trưởng đạt và vượt trên 10% trong những năm tiếp theo.

Một số chỉ tiêu cụ thể năm 2025 được tân Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đưa ra là giải ngân đầu tư công đạt trên 95%, huy động vốn đầu tư phát triển dự ước trên 620.000 tỷ đồng, thu ngân sách đạt trên 520.000 tỷ đồng; đảm bảo tiến độ dự án Vành đai 3, khởi công Vành đai 2 - đoạn 4, trình Quốc hội dự án Vành đai 4, khởi công các dự án BOT tuyến đường thuộc cửa ngõ TP Hồ Chí Minh...

Chú thích ảnh
Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Nên (phải) trao hoa chúc mừng tân Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được. 

Tân Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cũng quyết tâm thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ các đầu việc do Trung ương giao như Nghị quyết 18 về sắp xếp tổ chức bộ máy; Nghị quyết 57 về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Chỉ thị số 35 về đại hội Đảng bộ các cấp; giải quyết các vấn đề tồn đọng kéo dài trên địa bàn; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước...

Trước đó, theo Quyết định của Bộ Chính trị, ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Long An nhiệm kỳ 2020 - 2025; điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Với việc bầu ông Nguyễn Văn Được, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã có 3 người giữ chức Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh gồm ông Nguyễn Thành Phong, ông Phan Văn Mãi và ông Nguyễn Văn Được.

Ông Nguyễn Văn Được sinh năm 1968 tại tỉnh Long An. Năm 2016, ông làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Năm 2019, ông làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An. Năm 2020, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI, ông được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tháng 1/2021, ông được bầu Ủy viên Trung ương Đảng tại Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Theo Báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, ngày 12/9, các lực lượng chức năng tiếp tục duy trì công tác bảo đảm cầu phao sông Lô, chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, ngập lụt; đồng thời triển khai tìm kiếm, cứu nạn nhiều vụ việc trên biển và tại địa phương.