Nhiều hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ Thủ đô thiết thực hướng về Lễ Quốc tang

Những ngày này, nhiều Liên đội trường Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội đã treo cờ rủ theo nghi thức Quốc tang, tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; đồng thời, trên website và page của các Liên đội thiếu nhi Thủ đô đều bày tỏ tình cảm và niềm tiếc thương sâu sắc.

Tại group của sinh viên các trường Đại học, nhiều bạn trẻ tiêu biểu của Thủ đô kể về những lần vinh dự được gặp mặt, lắng nghe Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dặn dò, chia sẻ. Đó là những kỷ niệm đáng quý, truyền động lực để thanh niên Thủ đô tiếp tục học tập, rèn luyện, phấn đấu hoàn thiện và trưởng thành; vững vàng “tay cầm cờ đỏ sao vàng tiến lên” như lời dặn của Tổng Bí thư, để xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ kính yêu “đối với mọi công tác, thanh niên Thủ đô phải làm gương, mẫu cho thanh niên cả nước”.

Ngay sau khi thông tin về Lễ Quốc tang được công bố, nhiều thanh niên Thủ đô đã bày tỏ mong muốn được đăng ký làm tình nguyện viên tham gia phục vụ các nội dung trong thời gian diễn ra Lễ Quốc tang. Đến nay đã có hơn 4.000 đoàn viên, thanh niên Thủ đô tình nguyện đăng ký tham gia phục vụ các nội dung trong Lễ Quốc tang.

Trước đó, Thành đoàn Hà Nội đã xây dựng các phương án, phân công nhiệm vụ cụ thể; thực hiện xã hội hóa, ủng hộ các nhu yếu phẩm (nước suối, áo mưa, quạt giấy…) phục vụ nhân dân cả nước về viếng Tổng Bí thư. Thành đoàn Hà Nội chỉ đạo các ban chuyên môn phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để điều phối lực lượng tình nguyện viên từ các cơ sở Đoàn trực thuộc tham gia thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm bám sát chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội về việc tổ chức các hoạt động phục vụ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trong hai ngày diễn ra Lễ Quốc tang, Thành đoàn Hà Nội điều phối lực lượng tình nguyện viên thực hiện các nhiệm vụ tại 4 khu vực chính: Nhà tang lễ Quốc gia (số 5A, đường Trần Thánh Tông); nhà riêng đồng chí Tổng Bí thư (số 5 Thiền Quang, quận Hai Bà Trưng); thôn Lại Đà (xã Đông Hội, huyện Đông Anh); Nghĩa trang Mai Dịch và tại các tuyến phố theo lịch trình di quan.

Thành đoàn Hà Nội còn chỉ đạo các ban chuyên môn phân công lực lượng tình nguyện viên thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như: Tham gia hỗ trợ, phục vụ, hướng dẫn các đoàn và nhân dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; bố trí các chốt trực từ 6 giờ đến 22 giờ tại 8 điểm trong suốt thời gian diễn ra Lễ Quốc tang. Tại các chốt trực, Thành đoàn đều bố trí điểm phục vụ miễn phí, cung cấp nước uống, đồ ăn nhẹ, quạt giấy, ô dù, áo mưa… cho người dân đến tiễn đưa Tổng Bí thư.

Thành đoàn Hà Nội chỉ đạo các tình nguyện viên trong đội hình “Giao thông xanh” phối hợp với lực lượng chức năng tham gia phân làn, phân luồng, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, hướng dẫn các đoàn và nhân dân gửi phương tiện di chuyển khi đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
 
Trong những năm tháng còn công tác, ở bất cứ cương vị nào, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành thời gian gặp gỡ, trực tiếp động viên những tấm gương tiêu biểu trong thế hệ trẻ để truyền động lực và tình yêu thương. Sự gần gũi, ân cần của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khiến những người có may mắn được gặp cảm thấy vô cùng xúc động.

Đặc biệt, trong thời gian làm Bí thư Thành ủy Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã luôn dành sự quan tâm tới thanh niên và công tác thanh niên. Tổng Bí thư đã có nhiều chỉ đạo trong các chủ trương, chính sách nhằm hướng tới xây dựng thế hệ trẻ Thủ đô thanh lịch, văn minh, phát huy truyền thống mảnh đất ngàn năm văn hiến, anh hùng…

Kim Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.