Hưng Yên có điều kiện phát triển toàn diện và hài hòa

Ngày 23/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác của Chính phủ đã thăm, làm việc tại tỉnh Hưng Yên.

Tham gia đoàn công tác cùng Thủ tướng có đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ; lãnh đạo các bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Công Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Tài nguyên và Môi trường; lãnh đạo một số cơ quan liên quan.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Tại cuộc làm việc của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hưng Yên, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn cho biết, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, song toàn Đảng bộ, chính quyền các cấp và nhân dân tỉnh Hưng Yên đã có nhiều nỗ lực, hoàn thành toàn diện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, với nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Trong đó, GRDP tăng 6,52%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,8%; xuất khẩu đạt 5,167 tỷ USD, tăng 23,8%; thu ngân sách đạt 17.300 tỷ đông, tăng 4% so với năm 2020...

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm phát triển. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,32%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 67%... Đặc biệt, tỉnh đã triển khai nghiêm túc, thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19. Hưng Yên tích cực tổ chức tiêm vaccine cho nhân dân, đến nay tỷ lệ bao phủ mũi 1 cho người trên 18 tuổi là 97,7%, đủ 2 mũi là 79,6%; trẻ em đạt 92,6%, không có ca tai biến nặng...

Tỉnh Hưng Yên đề xuất với Chính phủ, các bộ, ngành một số nội dung liên quan đến việc phân cấp, ủy quyền bổ sung quy hoạch, chuyển mục đích sử dụng đất; lựa chọn, thay thế nhà đầu tư cho dự án trên địa bàn tỉnh; điều chỉnh quy hoạch phòng, chống lũ và quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình để phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Tại buổi làm việc, đại diện các bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đã thảo luận, phân tích, làm rõ về những đề xuất của tỉnh Hưng Yên; đồng thời có ý kiến giải đáp, giải quyết các kiến nghị, đề xuất này.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao, biểu dương những cố gắng và kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hưng Yên đã đạt được trong những năm qua, nhất là trong năm 2021, trong điều kiện dịch COVID-19 phức tạp. Trong đó các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, nhất là các chỉ tiêu về công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, giảm nghèo, huy động tham gia bảo hiểm xã hội; môi trường đầu tư được cải thiện; ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện... Đặc biệt, tỉnh nhà đã kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, kiểm soát ca tử vong do dịch COVID-19.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ ra một số hạn chế của tỉnh như: Hưng Yên phát triển chưa tương xứng với điều kiện, truyền thống lịch sử, văn hóa và mong muốn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân dân; phát triển chưa dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; công tác quy hoạch còn chậm; phát triển văn hóa, bảo tồn, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa còn chưa tương xứng với tiềm năng và chưa ngang tầm với phát triển kinh tế, chính trị, xã hội; phát triển chưa bền vững, chưa có chiều sâu; phát triển hạ tầng giao thông, chống biến đổi khí hậu, hạ tầng văn hóa, giáo dục, nguồn nhân lực chất lượng cao... còn hạn chế.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Người đứng đầu Chính phủ chỉ ra những lợi thế để Hưng Yên có thể tận dụng để thúc đẩy phát triển: Hưng Yên có điều kiện phát triển toàn diện cả công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp theo hướng hiện đại; có điều kiện phát triển cân bằng, hài hòa giữa kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội; có vị trí địa lý thuận lợi, nằm trong trung tâm của vùng đồng bằng sông Hồng, ít bị ảnh hưởng bởi bão lũ; nằm trong tam giác phát triển Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh... Vì vậy, cần sớm xây dựng Hưng Yên thành tỉnh công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ hiện đại, hiệu quả cao, phát triển nhanh và bền vững. Theo đó, công nghiệp phải theo hướng phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp xanh, bền vững; dịch vụ phát triển theo hướng tiên tiến; nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp xanh, nông nghiệp sạch, bền vững.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tỉnh Hưng Yên tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; các nghị quyết của Trung ương và mới nhất là chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh Hưng Yên, sát với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương.

Theo đó, tỉnh nhanh chóng hoàn thành quy hoạch tỉnh để từ đó thấy rõ tiềm năng, thế mạnh vượt trội, cơ hội, lợi thế cạnh tranh, đồng thời nhìn nhận những khó khăn, thách thức, mâu thuẫn trong quá trình phát triển của địa phương để có định hướng phù hợp. Đa dạng hóa huy động nguồn lực vào đầu tư phát triển, nhất là thực hiện hợp tác công tư, lấy đầu tư công dẫn dắt các nguồn lực toàn xã hội. Phát huy tính tự lực, tự cường, tự chủ, linh hoạt; truyền thống lịch sử, văn hóa và các điều kiện tự nhiên sẵn có để phát triển; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ yêu cầu phát triển thời kỳ mới.

Theo Thủ tướng Chính phủ, Hưng Yên cần tiếp tục phát triển hạ tầng chiến lược, tập trung vào các dự án giao thông kết nối; phát triển hạ tầng số; xây dựng chính quyền số, xã hội số, công dân số; phát triển hạ tầng chống biến đổi khí hậu, hạ tầng y tế và giáo dục, nhất là y tế cơ sở; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Thủ tướng đặc biệt lưu ý, Hưng Yên cần coi trọng và đầu tư cho công tác xây dựng, phát triển Đảng, xây dựng Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng bộ máy chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Tỉnh Hưng Yên phải giữ vững đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, dựa trên quy định của Đảng, luật pháp của Nhà nước, dựa vào truyền thống lịch sử, trên tinh thần chân thành, vì lợi ích chung.

Về những đề xuất, kiến nghị của tỉnh đối với Chính phủ, các bộ, ngành, Thủ tướng cơ bản đồng ý về mặt chủ trương; đồng thời yêu cầu các bộ, ngành phối hợp với tỉnh để giải quyết trên tinh thần chung là tháo gỡ về mặt cơ chế; tăng cường phân cấp đi với kiểm soát quyền lực, kiểm tra, giám sát; chống tiêu cực, phiền hà. Hưng Yên phải phối hợp tốt với các bộ, ngành và địa phương bạn để triển khai hiệu quả.

Trong chuyến công tác, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự Lễ trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và bản ghi nhớ hợp tác đầu tư tại tỉnh Hưng Yên với quy mô lớn, có sức lan tỏa, tạo việc làm và đóng góp vào ngân sách.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà trao quyết định chấp thuận đầu tư cho các doanh nghiệp. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Trong đó có 5 dự án được Thủ tướng Chính phủ cấp Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và 4 dự án được UBND tỉnh Hưng Yên chấp thuận chủ trương đầu tư. Riêng dự án xây dựng Nhà máy sữa tươi, sữa bột lớn nhất khu vực phía Bắc do VINAMILK đầu tư tổng vốn 4.600 tỷ đồng, tương đương 197 triệu USD.

Phát biểu tại Lễ trao các Quyết định đầu tư, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương tỉnh Hưng Yên thời gian qua đã tích cực cải thiện môi trường đầu tư, cải thiện năng lực cạnh tranh để thu hút đầu tư. Hôm nay có các quyết định đầu tư và cam kết đầu tư lên tới gần 18 tỷ USD, trong đó có 9 quyết định đầu tư với hơn 6,3 tỷ USD. Qua đó chứng minh uy tín, năng lực cạnh tranh, môi trường đầu tư của tỉnh Hưng Yên nói riêng và Việt Nam nói chung được nâng lên.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tỉnh Hưng Yên tiếp tục cải cách hành chính, chống mọi phiền hà, tiêu cực; nhanh chóng giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện mọi mặt về hạ tầng để các nhà đầu tư triển khai dự án; đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cho các dự án; tuyên truyền, vận động để người dân hiểu, ủng hộ các dự án.

Đối với các nhà đầu tư, nghiêm túc thực hiện các cam kết bằng hành động cụ thể, góp phần thu hút công nghệ cao vào Hưng Yên và Việt Nam; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; chuyển giao khoa học quản trị; góp phần vào quá trình chuyển đổi xanh, phát triển bền vững và xây dựng văn hóa, đời sống vật chất tinh thần, an sinh xã hội địa phương. Thủ tướng cũng mong muốn nhân dân ủng hộ các nhà đầu tư, cùng xây dựng quê hương giàu mạnh.

Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự Lễ khởi công 2 công trình giao thông trọng điểm của tỉnh Hưng Yên là Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường liên tỉnh Hà Nội - Hưng Yên kéo dài và Dự án xây dựng đường bên của tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, đoạn qua địa phận tỉnh Hưng Yên.

Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường liên tỉnh Hà Nội - Hưng Yên kéo dài, đoạn qua địa phận tỉnh Hưng Yên với quy mô chiều dài 33,5km, tổng mức đầu tư dự án 2.894 tỷ đồng; Dự án xây dựng đường bên của tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, đoạn qua địa phận tỉnh Hưng Yên với quy mô đầu tư 2 bên, chiều dài mỗi bên 19,68km, tổng mức đầu tư 1.414 tỷ đồng.

Phát biểu tại lễ khởi công, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh sự chủ động, tích cực của Đảng bộ, chính quyền các cấp của tỉnh Hưng Yên trong triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, trong đó có các đột phá chiến lược, mà cụ thể là đột phá về hạ tầng. Đặc biệt, tỉnh đã chủ động tự bố trí, huy động 2/3 tổng kinh phí cho 2 dự án này.

Việc 2 dự án giao thông trọng điểm này đi vào khai thác sẽ tạo 3 trục kết nối giữa Hưng Yên với Hà Nội; Hưng Yên với tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và tuyến cao tốc Hà Nội - Ninh Bình. Qua đó tạo nên bước đột phá mạnh mẽ góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông của tỉnh và liên vùng theo hướng hiện đại, đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hưng Yên trong giai đoạn tới.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu bấm nút khởi công các dự án giao thông trọng điểm tại Hưng Yên. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng yêu cầu, chính quyền mà cụ thể là các cơ quan quản lý Nhà nước tỉnh Hưng Yên phải kiểm tra giám sát nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình và chống tiêu cực, lợi ích nhóm trong quá trình triển khai; tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án để ủng hộ giải phóng mặt bằng; chăm lo đời sống, đảm bảo cuộc sống cho người dân bị ảnh hưởng. Các nhà thầu thi công dự án phải đảm bảo chất lượng, tiến độ, chăm lo đời sống cho nhân dân bị ảnh hưởng bởi dự án.

Cũng trong chuyến công tác tại Hưng Yên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã dâng hoa tại Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh ở thành phố Hưng Yên; thăm hỏi, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình chính sách, người có công nhân kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và thăm hỏi người dân xã Hiệp Cường và thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên về tình hình đời sống, công tác phòng, chống dịch COVID-19; chúc các gia đình đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 an toàn, vui tươi.

Phạm Tiếp - Mai Ngoan (TTXVN)
Thủ tướng dự Lễ khởi công các dự án giao thông trọng điểm tại Hưng Yên
Thủ tướng dự Lễ khởi công các dự án giao thông trọng điểm tại Hưng Yên

Sáng 23/12/2021, tại Hưng Yên, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự Lễ khởi công Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường liên tỉnh Hà Nội - Hưng Yên kéo dài và xây dựng đường bên tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, đoạn qua tỉnh Hưng Yên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN