Hội thảo trực tuyến tại Canada về thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, ngày 15/5, Hiệp hội Hữu nghị Canada-Việt Nam (CVFS) đã trang trọng tổ chức hội thảo kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2021) bằng hình thức trực tuyến.

Sự kiện không chỉ thu hút những người con nước Việt đang công tác, học tập, sinh sống ở “xứ sở lá phong”, mà còn có sự tham gia nhiệt tình, hào hứng của đông đảo bạn bè Canada.

Chú thích ảnh
Bác Hồ làm việc tại Nhà 54 - ngôi nhà nhỏ vốn của người thợ điện phục vụ cho phủ Toàn quyền Đông Dương cũ, từ tháng 12/1954 đến tháng 5/1958. Ảnh: Tư liệu TTXVN

Ông Steve Rutchinski, đại diện CVFS nhấn mạnh: “Không chỉ nhân dân Việt Nam, không chỉ những người Cộng sản, những nhà hoạt động cách mạng ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà tất cả những người trí thức đều tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vì những đóng góp của Người cho nhân loại”.
Hội thảo lần này đã giới thiệu về tiểu sử, thân thế và sự nghiệp của “người đi tìm hình của nước Việt Nam”, vị lãnh tụ thiên tài của nhân dân Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người đã hiến dâng cả cuộc đời mình cho độc lập của Tổ quốc, cho tự do và hạnh phúc của nhân dân. Đặc biệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn là người bạn thân thiết của các dân tộc bị áp bức, đã và đang đấu tranh vì hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới.

Các thành viên tham dự hội thảo vô cùng ấn tượng khi lắng nghe giai điệu hào hùng của “Bài ca Hồ Chí Minh”, một ca khúc  được nhạc sỹ Ewan MacColl viết năm 1954, bày tỏ tình cảm của nhân dân Anh dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh. CVFS đem đến hội thảo những thước phim tư liệu về nếp sống giản dị, yêu lao động của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người mà cả đời chỉ có một mục đích "phấn đấu cho quyền lợi Tổ quốc và hạnh phúc của quốc dân". Bạn bè Canada cũng rất xúc động trước tình thương yêu đặc biệt của Bác dành cho các cháu thiếu nhi - thế hệ trẻ của đất nước, sẽ trở thành lớp người tiếp tục sự nghiệp của cha ông.

Chú thích ảnh
Ông Steve Rutchinski, đại diện CVFS phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Vũ Quang Thịnh-TTXVN tại Canada

Ông Steve Rutchinski nhận định: “Việt Nam ngày nay luôn kiên định với lời dạy và di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dưới sự lãnh đạo dày dạn và kinh qua nhiều thử thách của Đảng Cộng sản, Việt Nam đối phó thành công với những thách thức như sự cạnh tranh giữa các cường quốc, đại dịch COVID-19 và những tác động của  cuộc cách mạng khoa học công nghệ, kỹ thuật số,... Việt Nam được cộng đồng quốc tế tôn trọng khi đấu tranh cho hòa bình, tự do, dân chủ ở trong nước và quốc tế”.

Chú thích ảnh
Hiệp hội Hữu nghị Canada-Việt Nam tổ chức Hội thảo kỷ niệm 131 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng hình thức trực tuyến. Ảnh: Vũ Quang Thịnh-TTXVN tại Canada

Hội thảo lần này đã giúp bạn bè quốc tế hiểu hơn về vị cha già của dân tộc Việt Nam, người đã khai sinh ra nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Còn đối với những người mang trong mình dòng máu Lạc Hồng, chúng ta không chỉ tự hào về Bác, mà còn tìm thấy trong tấm gương đạo đức sáng ngời của Người những chuẩn mực cần học tập và rèn luyện mỗi ngày.

Hương Giang (TTXVN)
Tư tưởng chống phân biệt chủng tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh thu hút sự quan tâm của học giả Canada
Tư tưởng chống phân biệt chủng tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh thu hút sự quan tâm của học giả Canada

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, cứ tháng 2 hằng năm tại Canada lại diễn ra nhiều lễ hội và sự kiện để tôn vinh những di sản của cộng đồng người Canada gốc Phi và truyền cảm hứng về nền văn hóa độc đáo của “lục địa Đen”. Giáo sư Nguyễn Đài Trang đã chọn tháng lịch sử của người da đen này để ra mắt cuốn sách "Hồ Chí Minh: Chủng tộc da đen và các tác phẩm chọn lọc về phân biệt chủng tộc".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN