Hà Nội tăng cường hợp tác với Pháp trong phát triển giao thông, đô thị

Chiều 15/7, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có buổi tiếp và làm việc với bà Stephanie Đỗ, Đại biểu Quốc hội và Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Pháp - Việt của Quốc hội Pháp.
Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tiếp bà Stéphanie Do, Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Pháp - Việt Nam. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Tại buổi làm việc, bà Stephanie Đỗ đánh giá cao sự phát triển của Hà Nội những năm gần đây, đồng thời bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ hợp tác ngày càng khăng khít giữa Hà Nội với Pháp trên nhiều lĩnh vực như giao thông đô thị, môi trường, hạ tầng…

Kết quả của quan hệ hợp tác đó là nhiều dự án ra đời và đang được triển khai, như tuyến đường sắt đô thị số 3, Chợ đầu mối nông sản quốc tế tại Hà Nội… do nhà thầu và chủ đầu tư Pháp phối hợp thực hiện. 

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, người dân Việt Nam nói chung, người dân Thủ đô Hà Nội nói riêng vui mừng khi chứng kiến mối quan hệ giữa hai nước không ngừng được củng cố, liên tục phát triển thời gian vừa qua.

Chia sẻ về dự án tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung cho biết, Hà Nội và Đại sứ quán Pháp thường xuyên có những trao đổi về dự án này. Đến nay, Hà Nội vẫn đang quyết tâm đưa giai đoạn 1 của Dự án này vào vận hành vào năm 2020.

Thời gian tới, Hà Nội mong muốn hợp tác với các địa phương của Pháp trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ các hoạt động văn hóa xã hội, chia sẻ kinh nghiệm về phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, xử lý ô nhiễm môi trường, rác thải...

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chúc chuyến thăm của Đoàn diễn ra thành công tốt đẹp, đóng góp vào sự phát triển của quan hệ Pháp – Việt cũng như quan hệ giữa Hà Nội với các địa phương Pháp.

Nguyễn Thắng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.