Đoàn đại biểu lãnh đạo thành phố Hà Nội dâng hương tại Cố đô Hoa Lư và Đền Đô

Sáng 4/10, Đoàn đại biểu lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, do đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố dẫn đầu, cùng đại diện lãnh đạo tỉnh Ninh Bình đã dâng hương, dâng hoa, lễ vật tại Khu di tích lịch sử, văn hóa Quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư (xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình).

Chú thích ảnh
Đồng chí Vương Đình Huệ dâng hoa tại đền thờ Vua Lê Đại Hành. Ảnh: Đức Phương/TTXVN

Đoàn đã dâng hương, dâng hoa, lễ vật tại đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng, vua Lê Đại Hành và nhà tưởng niệm vua Lý Thái Tổ. Đây là hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội (1010 - 2020); bày tỏ lòng thành kính của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội, tưởng nhớ các vị Hoàng đế các triều đại Đinh, Tiền Lê, Lý. 

Khu di tích lịch sử, văn hóa Quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư thuộc vùng lõi của Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Tràng An đã được UNESCO công nhận. Sử sách còn ghi lại, các di tích tại Cố đô Hoa Lư liên quan đến sự nghiệp của các nhân vật lịch sử thuộc ba triều đại nhà Đinh, Tiền Lê và khởi đầu nhà Lý. Hoa Lư được biết đến là kinh đô đầu tiên của nhà nước phong kiến Trung ương tập quyền ở Việt Nam. Năm 1010, vua Lý Thái Tổ dời kinh đô từ Hoa Lư về Thăng Long (Hà Nội). Hiện Cố đô Hoa Lư còn lưu trữ nhiều di tích lịch sử qua nhiều thời đại kể trên.

Chú thích ảnh
Đoàn công tác dâng hương tại nhà tưởng niệm Vua Lý Thái Tổ. Ảnh: Đức Phương/TTXVN

Sáng cùng ngày, Đoàn đại biểu lãnh đạo thành phố Hà Nội do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng làm Trưởng đoàn, đã tới dâng hương tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Đền Đô (thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh). Cùng dự có lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Việt Nam tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh.

Đoàn đã thành kính dâng hương tưởng niệm, tri ân công đức vua Lý Thái Tổ - người khai sáng Kinh đô Thăng Long và các vị vua triều Lý, thể hiện tình cảm, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" đối với các thế hệ cha ông có công dựng nước và giữ nước, góp phần tạo dựng truyền thống Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.

Chú thích ảnh
Các đại biểu dâng hương tại Đền Đô, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN

Đền Đô (hay còn gọi Cổ Pháp điện hoặc Đền Lý Bát Đế) là nơi thờ tám vị vua nhà Lý gồm Lý Thái Tổ, Lý Thái Tông, Lý Thánh Tông, Lý Nhân Tông, Lý Thần Tông, Lý Anh Tông, Lý Cao Tông và Lý Huệ Tông. Đền có kiến trúc theo kiểu thành cổ cung điện và được khởi dựng từ thời Lý, do Lý Công Uẩn chọn đặt xây dựng thái miếu ở phủ Thiên Đức (tức Cổ Pháp điện ở Đình Bảng). Năm 2014, di tích lịch sử khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Lý được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Di tích Quốc gia đặc biệt.

Dịp này, Đoàn cũng đã đến dâng hương tại Đền thờ Lý Chiêu Hoàng và Khu lăng mộ Nguyên Phi Ỷ Lan (phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh).

Đức Phương - Quang Nhiều (TTXVN)
Tuần văn hóa chào mừng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long – Hà Nội
Tuần văn hóa chào mừng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long – Hà Nội

Từ ngày 3 - 11/10, tuần văn hóa chào mừng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long – Hà Nội được tổ chức tại khu vực không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm và các khu vực trên địa bàn thành phố.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN