Cử tri Hậu Giang quan tâm vấn đề môi trường

Sáng 3/5, tại Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang và đại biểu Hội đồng nhân dân ba cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri.

Chú thích ảnh
Bà Nguyễn Thanh Thủy, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hồng Thái/TTXVN

Tại hội nghị hơn 100 cử tri trên địa bàn xã Vĩnh Thuận Tây đã nghe đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh Hậu Giang báo cáo dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV; thông báo kết quả trả lời kiến nghị cử tri và nghe đại diện Hội đồng nhân dân tỉnh thông tin dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh; trả lời ý kiến cử tri sau Kỳ họp thứ 10.

Các cử tri cũng nêu các ý kiến, đề xuất về nhiều vấn đề như xử phạt người tham gia giao thông sau khi uống rượu, bia gây tai nạn; tiếp cận vốn sản xuất; giá cả nông sản trong thời gian qua; công tác xây dựng luật, công tác phòng chống tham nhũng, phòng chống ma túy. Đặc biệt, vấn đề ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh được nhiều cử tri quan tâm. 

Cử tri Lâm Phước Dũng, trú tại xã Vĩnh Thuận Tây, cho rằng trong những ngày qua tình trạng ô nhiễm nguồn nước trên sông Cái Lớn, sông Nước Đục, một số tuyến kênh nội đồng thuộc thị xã Long Mỹ và huyện Long Mỹ khá nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống người dân. Ông Dũng đề nghị ngành tài nguyên và môi trường vào cuộc giải quyết tình trạng ô nhiễm để cuộc sống người dân trở lại bình thường.

Trao đổi với cử tri về vấn đề này, bà Lê Thị Kim Diệu, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang, cho biết, nguồn gây ô nhiễm nước trên địa bàn thị xã Long Mỹ và huyện Long Mỹ rất phức tạp, do các cơ sở chăn nuôi và do cả các cơ sở sản xuất gây ra. Hiện tại các ngành chức năng trong tỉnh đang kiểm tra để giải quyết theo quy định.

Chú thích ảnh
Cử tri phát biểu ý kiến. Ảnh: Hồng Thái/TTXVN

Phát biểu tại hội nghị, ông Đặng Thế Vinh, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, đại biểu Quốc hội của tỉnh Hậu Giang, đã giải trình một số vấn đề mà cử tri nêu ra thông qua việc thu thập ý kiến bằng phiếu. Ông Đặng Thế Vinh cho biết, các ý kiến, kiến nghị của cử tri sẽ được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang tiếp thu để phản ánh, đề xuất đến các cơ quan chức năng giải quyết.

Trước đó, ngày 2/5, Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh Hậu Giang cũng đã tiếp xúc cử tri tại huyện Châu Thành, huyện Châu Thành A, huyện Long Mỹ, thị xã Long Mỹ. Các cử tri nêu ý kiến về một số tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn xuống cấp; tình trạng mua bán ma túy trên cả nước diễn biến phức tạp dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự. Các cử tri cũng kiến nghị về việc giải quyết ô nhiễm môi trường...

Ngô Hồng Thái (TTXVN)
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp xúc cử tri Sơn La
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp xúc cử tri Sơn La

Ngày 3/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La đã có buổi tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, tại xã Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN