Cử tri Thái Bình kiến nghị cần sớm nghiên cứu, sửa đổi Luật Đất đai năm 2013

Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, trong hai ngày 22 - 23/4, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình đã tiếp xúc cử tri tại 8 huyện, thành phố. Nhiều ý kiến tâm huyết được cử tri tỉnh Thái Bình phản ánh, kiến nghị trong lần tiếp xúc này.
Chú thích ảnh
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình tiếp xúc cử tri tại Thành phố Thái Bình. Ảnh: TTXVN phát

Tại các điểm tiếp xúc, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình đã thông báo đến cử tri dự kiến nội dung chương trình Kỳ họp thứ 7. Đa số đại biểu cử tri đồng tình với dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp đồng thời đề xuất nhiều ý kiến về các lĩnh vực như nông nghiệp - nông dân - nông thôn, môi trường, nước sạch nông thôn, xây dựng nông thôn mới…

Cử tri huyện Kiến Xương kiến nghị Quốc hội cần sớm nghiên cứu, sửa đổi Luật Đất đai năm 2013, đặc biệt vấn đề mở rộng hạn điền tích tụ ruộng đất đang gặp nhiều khó khăn do vướng mắc ở cơ chế luật pháp hiện hành.

Cử tri Lê Việt Cường (xã Lê Lợi, huyện Kiến Xương) cho rằng, hiện nay nhiều nơi có tình trạng nông dân bỏ ruộng, chán ruộng. Một trong những giải pháp ngăn chặn tình trạng này, đồng thời sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên đất nông nghiệp là phát triển tích tụ đất đai phục vụ sản xuất công nghệ cao, hướng đến nền nông nghiệp hàng hóa. Tuy vậy, pháp luật đất đai hiện hành chưa phù hợp với thực tiễn, đặc biệt yếu tố pháp lý trong vấn đề mở rộng hạn điền. Để tháo gỡ nút thắt này, Quốc hội, Chính phủ cần sớm ban hành cơ chế cụ thể về tích tụ ruộng đất, thời gian thuê cũng như hình thức thanh toán, quyền lợi giữa bên thuê đất và bên cho thuê… để mở đường cho sản xuất quy mô lớn.

Lo lắng về tình hình dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, cử tri huyện Kiến Xương, huyện Tiền Hải kiến nghị tỉnh cần công khai mức hỗ trợ, thời điểm nhận hỗ trợ, đồng thời đề nghị các tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại có kế hoạch khoanh, giãn, hoãn nợ đối với người chăn nuôi bị ảnh hưởng bởi dịch tả lợn châu Phi để người chăn nuôi yên tâm, tránh tâm lý hoang mang.

Cử tri Thành phố Thái Bình bày tỏ sự tin tưởng vào quá trình đấu tranh, phòng, chống tham nhũng trong thời gian qua. Cử tri mong muốn quá trình này cần phải thực hiện quyết liệt, đồng bộ hơn nữa ở tất cả các ngành, lĩnh vực từ Trung ương đến địa phương, đồng thời phải có những biện pháp nghiêm trị những cá nhân có hành vi tham nhũng, lợi ích nhóm, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà nước, nhân dân.

Cử tri các huyện Đông Hưng, Quỳnh Phụ, Hưng Hà, Thái Thụy kiến nghị các vấn đề về giáo dục, gian lận trong thi cử, bạo lực học đường; một số tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ xuống cấp nhưng chưa được đầu tư nâng cấp, sửa chữa; vấn đề tinh giản biên chế; chế độ chính sách cho người có công…

Tại các điểm tiếp xúc, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình đã giải trình một số vấn đề, nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời tiếp thu các kiến nghị, đề xuất của đại biểu cử tri gửi các ban, ngành liên quan xem xét, giải quyết và trình Quốc hội trong kỳ họp tới.

Thu Hoài (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.