Cụ thể hóa hoạt động giao lưu nhân dân biên giới Việt Nam - Trung Quốc

Chiều 13/11, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hoàng Công Thủy đã tiếp Đoàn đại biểu Chính hiệp tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) do ông Lưu Hiểu Khải, Chủ tịch Chính hiệp tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) làm Trưởng đoàn.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy tiếp đồng chí Lưu Hiểu Khải, Chủ tịch Chính hiệp tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Bày tỏ vui mừng được đón tiếp ông Lưu Hiểu Khải và Đoàn đại biểu Chính hiệp tỉnh Vân Nam nhân dịp đoàn sang thăm, làm việc tại Việt Nam và dự Hội nghị hợp tác hành lang kinh tế 5 tỉnh, thành phố Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh (Việt Nam) và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hoàng Công Thủy nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ to lớn, chí tình của Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây và công cuộc xây dựng, phát triển đất nước ngày nay.

Ông Hoàng Công Thủy khẳng định, việc duy trì, phát triển quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc là chủ trương nhất quán, lựa chọn chiến lược, lâu dài, ưu tiên trong đường lối đối ngoại của Việt Nam.

Nhấn mạnh 2023 là năm kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hoàng Công Thủy mong muốn hai bên tăng cường giao lưu hữu nghị, hợp tác cùng có lợi trên các lĩnh vực; đồng thời mong muốn tỉnh Vân Nam tiếp tục quan tâm, thúc đẩy hợp tác toàn diện, kết nối sâu rộng về kinh tế thương mại, du lịch, mở rộng giao lưu hữu nghị giữa các đoàn thể nhân dân biên giới giữa tỉnh Vân Nam và các địa phương của Việt Nam. Qua đó, góp phần cụ thể hóa, đẩy mạnh thực hiện nhận thức chung cấp cao, đưa quan hệ Việt Nam - Trung Quốc không ngừng phát triển ổn định, lành mạnh, bền vững.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy tặng quà kỷ niệm cho đồng chí Lưu Hiểu Khải, Chủ tịch Chính hiệp tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Thông tin tại buổi tiếp, ông Hoàng Công Thủy cho biết, từ ngày 27/11 - 1/12/2023, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ phối hợp với Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc tổ chức Giao lưu hữu nghị lần thứ hai tại tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam); bày tỏ kỳ vọng việc phối hợp tổ chức Giao lưu hữu nghị lần thứ hai sẽ là dẫn chứng sinh động, là hoạt động thiết thực triển khai, cụ thể hóa nhận thức chung đã đạt được của lãnh đạo cấp cao nhất của hai Đảng, hai Nhà nước, nhất là trong lĩnh vực giao lưu nhân dân.

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hoàng Công Thủy, Chủ tịch Chính hiệp tỉnh Vân Nam Lưu Hiểu Khải nhấn mạnh, mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước Trung Quốc - Việt Nam do Chủ tịch Mao Trạch Đông và Chủ tịch Hồ Chí Minh xây dựng, được các thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước dày công vun đắp, là tài sản quý báu cần trân trọng, giữ gìn, kế thừa và phát triển.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy cùng Đoàn đại biểu Chính hiệp tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Ông Lưu Hiểu Khải khẳng định, tỉnh Vân Nam sẵn sàng hợp tác cùng các địa phương có chung đường biên giới với Việt Nam để thúc đẩy giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, kết nối giao thông nhằm tạo điều kiện cho nhân dân hai nước trao đổi hàng hóa, cùng phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tổ chức nhiều hơn các hoạt động giao lưu giữa nhân dân các tỉnh có chung đường biên giới…

Ông Lưu Hiểu Khải mong muốn, trong thời gian tới, hai nước tiếp tục thúc đẩy hoạt động giao lưu hữu nghị để nhân dân hai nước tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và tạo điều kiện để tỉnh Vân Nam giao lưu, hợp tác với các tỉnh miền Bắc của Việt Nam. Chủ tịch Chính hiệp tỉnh Vân Nam cũng bày tỏ hy vọng hoạt động Giao lưu hữu nghị lần thứ hai tại tỉnh Quảng Ninh - Việt Nam tới đây sẽ một lần nữa góp phần củng cố, mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị giữa nhân dân hai nước nói chung và giữa hai tổ chức nói riêng, vì hòa bình, hợp tác, phát triển.

Hiền Hạnh (TTXVN)
Hợp tác thực thi pháp luật phòng, chống ma túy khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc
Hợp tác thực thi pháp luật phòng, chống ma túy khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc

Ngày 8/11, Công an tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội đàm với Đoàn Công an Khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) về hợp tác thực thi pháp luật phòng, chống ma túy khu vực biên giới giữa hai tỉnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN