Công an thành phố Cần Thơ được trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Ngày 14/1, Công an thành phố Cần Thơ tổ chức tổng kết công tác công an năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an dự hội nghị.

Chú thích ảnh
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất của Chủ tịch nước tặng Công an TP Cần Thơ. Ảnh: TTXVN phát

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Công an thành phố Cần Thơ; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho 1 cá nhân, hạng Ba cho 12 cá nhân với những thành tích xuất sắc trong huấn luyện phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an nhân dân, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Chú thích ảnh
Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các cá nhân xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP Cần Thơ. Ảnh: TTXVN phát

Thực hiện đợt thi đua "Lực lượng Công an nhân dân - Lá chắn phòng, chống COVID-19, thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội”, Công an thành phố Cần Thơ được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì, Thủ tướng chính phủ tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân.

Chú thích ảnh
Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: TTXVN phát

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn ghi nhận, biểu dương những nỗ lực không ngừng của Công an thành phố Cần Thơ, đồng thời yêu cầu Công an thành phố tiếp tục triển khai nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Chỉ thị của Bộ Công an về nhiệm vụ công tác năm 2022. Bám sát phương châm hành động 9 nhóm nhiệm vụ, 3 giải pháp trọng tâm, trên cơ sở đó tham mưu cho Thành ủy, HĐND và UBND thành phố, chủ động phối hợp với các ngành xử lý công tác công an một cách nghiêm túc, hiệu quả.

Tội phạm về trật tự xã hội tại thành phố Cần Thơ năm 2021 giảm trên 32% so với năm 2020. Điều này không chỉ nói lên nỗ lực đấu tranh, trấn áp tội phạm có hiệu quả của Công an thành phố Cần Thơ, mà còn góp phần đem lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho rất nhiều gia đình.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đề nghị Công an thành phố Cần Thơ cần phát huy vai trò tham mưu nòng cốt, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ và đấu tranh trấn áp mạnh các loại tội phạm hình sự, tội phạm có tổ chức theo kiểu “xã hội đen”, tội phạm “tín dụng đen”, tội phạm ma túy, kinh tế…; tăng cường công tác dân vận, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; huy động và phát huy sức mạnh của nhân dân thành phố Cần Thơ tham gia phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự.

Chú thích ảnh
Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TTXVN phát

Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ, năm qua Công an thành phố đã bám sát Nghị quyết, chương trình công tác, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND thành phố, thực hiện hoàn thành xuất sắc 3 mục tiêu trọng tâm là vừa tích cực tham gia phòng, chống dịch COVID-19; vừa thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, giữ vững ổn định chính trị, xã hội; góp phần phục vụ nhiệm vụ phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Công an thành phố Cần Thơ thực hiện đạt và vượt 93/93 chỉ tiêu Bộ Công an giao; đã mở 8 cao điểm, tấn công trấn áp các loại tội phạm; tỷ lệ điều tra, khám phá án 91,1%, trong đó điều tra khám phá án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 96,7%.

Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, Công an thành phố đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp công an quận Bình Thủy triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng công nghệ cao, dưới hình thức mua bán số đề, cá độ bóng đá quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố, liên quan đến nhiều tỉnh tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, bắt giữ 16 đối tượng (đã khởi tố 12 bị can về các tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc), số tiền giao dịch trên 157 tỷ đồng.

Công an thành phố Cần Thơ đã phối hợp các đơn vị chức năng tổ chức 32 chương trình, hoạt động tiêu thụ nông sản, hỗ trợ người dân ở các khu cách ly, phong tỏa, đối tượng gặp khó khăn và cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ nơi tuyến đầu với tổng giá trị thực hiện trên 20 tỷ đồng; trao tặng 120 tấn gạo, hơn 130 tấn rau, củ, thực phẩm, trang thiết bị y tế, nhu yếu phẩm cùng nhân dân vượt qua khó khăn trong đại dịch COVID-19...

Từ tháng 10/2021, các đơn vị thuộc Công an thành phố Cần Thơ đã triển khai thực hiện mô hình “Tình thương cho em, hậu COVID” và "Mẹ đỡ đầu" nhận đỡ đầu 22 trẻ mồ côi do dịch COVID-19, bảo trợ học tập cho các em đến năm 18 tuổi với mức hỗ trợ tối thiểu mỗi em 3 triệu đồng/năm để mua sách vở, đồng phục, đồ dùng học tập. Đồng thời, lực lương công an đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, đoàn thể địa phương quan tâm hỗ trợ các em được học tập và phát triển trong điều kiện tốt nhất. Các mô hình này có ý nghĩa thiết thực, đậm tính nhân văn, được chính quyền địa phương, các cấp, các ngành và người dân trên địa bàn quan tâm ủng hộ, được lãnh đạo Bộ Công an và thành phố biểu dương, ghi nhận.

Chú thích ảnh
Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ Trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì và hạng Ba cho các cá nhân thuộc Công an TP Cần Thơ. Ảnh: TTXVN phát

Dịp này, Công an thành phố Cần Thơ, phòng Công tác Đảng và công tác chính trị vinh dự được nhận Cờ Thi đua của Thủ tướng Chính phủ. Bộ Công an tặng Cờ thi đua cho 5 tập thể; Giám đốc Công an thành phố tặng danh hiệu đơn vị Quyết thắng cho 21 tập thể và nhiều hình thức khen thưởng khác cho các tập thể, cá nhân.

Thanh Liêm (TTXVN)
Quân khu 7 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất
Quân khu 7 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Sáng 10/12, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Quân khu 7 (10/12/1945 - 10/12/2020).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN