Chú trọng khen thưởng những người xung kích đảm nhiệm việc khó, đổi mới, sáng tạo

Ngày 22/9, tỉnh Bắc Ninh tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I, giai đoạn 2025 - 2030. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại Đại hội. 

Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Văn Gấu, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh; Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; Nguyễn Anh Tuấn, Phó trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; các bậc lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động cùng hơn 400 đại biểu ưu tú đại diện cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đến từ các cấp, ngành, địa phương...

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cao khát vọng phát triển cùng với những nhiệm vụ, giải pháp mà Đại hội thi đua yêu nước lần thứ I của tỉnh đã đề ra; bày tỏ tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Ninh tiếp tục phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa và yếu tố con người, khắc phục khó khăn, hạn chế, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, năng lực quản trị, điều hành của chính quyền. Các phong trào thi đua yêu nước ngày càng phát triển sâu rộng, lồng ghép với các cuộc vận động, phong trào thi đua của các ngành, đoàn thể Trung ương, tạo động lực mạnh mẽ lôi cuốn mọi tầng lớp nhân dân tham gia.

Với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo thi đua xây dựng tỉnh Bắc Ninh tăng tốc bứt phá cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng”, Đại hội là sự kiện chính trị có ý nghĩa sâu sắc. Đây là diễn đàn để tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng; biểu dương, tôn vinh các gương điển hình tiên tiến, đồng thời là dịp để trao đổi, học tập, nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay, góp phần lan tỏa và nâng cao hiệu quả công tác thi đua - khen thưởng trong giai đoạn mới.

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Văn Gấu phát biểu tại Đại hội. 

Để phong trào thi đua yêu nước lan tỏa mạnh mẽ, rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực, ngành nghề, cơ quan, đơn vị, địa phương, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Văn Gấu đề nghị sau Đại hội, các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai các nội dung thi đua, gắn công tác thi đua khen thưởng với triển khai nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ tỉnh và của từng địa phương. Trước mắt, các hoạt động thi đua cần tập trung vào thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; thi đua khắc phục khó khăn để vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; thi đua hỗ trợ triển khai thực hiện các dự án lớn, trọng điểm như xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, các đường vành đai, đường sắt tốc độ cao…

Chú thích ảnh
Các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025 được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. 

Tỉnh tiếp tục coi trọng và thực hiện hiệu quả việc lựa chọn nhân tố, bồi dưỡng, xây dựng các điển hình tiên tiến nhằm lan tỏa, thúc đẩy phong trào thi đua ngày càng phát triển. Công tác khen thưởng cần đi vào thực chất, khắc phục triệt để tư tưởng nể nang, “dĩ hòa vi quý”, “khen thưởng luân phiên”, chú trọng khen thưởng người lao động trực tiếp, tập thể, cá nhân ở cấp cơ sở, những người xung kích đảm nhiệm việc khó, việc phức tạp, có nhiều đổi mới, sáng tạo làm lợi cho tập thể, cho nhân dân; quan tâm phát hiện và khen thưởng kịp thời những nhân tố mới tiêu biểu.

Năm năm qua, các phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã trở thành động lực to lớn, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên và tinh thần đoàn kết trong toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh. Nổi bật là tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân của tỉnh giai đoạn 2021-2025 ước đạt 8,98%/năm. Quy mô kinh tế năm 2025 ước 522 nghìn tỷ đồng, đứng thứ 5 cả nước... Về công tác thi đua, khen thưởng, 5 năm qua, toàn tỉnh đã có hơn 34.000 lượt tập thể, hộ gia đình và cá nhân tiêu biểu được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước.

Chú thích ảnh
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân (thứ 4, từ phải sang) trao Huân chương Lao động cho các cá nhân. 

Dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao 200 triệu đồng từ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cho đại diện tỉnh Bắc Ninh; thừa ủy quyền Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động cho 6 cá nhân. Ngoài ra, 22 tập thể, cá nhân vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; nhiều tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Tin, ảnh: Thái Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Theo Báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, ngày 12/9, các lực lượng chức năng tiếp tục duy trì công tác bảo đảm cầu phao sông Lô, chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, ngập lụt; đồng thời triển khai tìm kiếm, cứu nạn nhiều vụ việc trên biển và tại địa phương.
Chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đạt kết quả toàn diện, thực chất

Chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đạt kết quả toàn diện, thực chất

Nhận lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ từ ngày 7 - 12/9.