Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Jakarta, bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Indonesia

Theo đặc phái viên TTXVN, đúng 9h50 ngày 4/8 (giờ thủ đô Jakarta, bằng giờ Việt Nam), Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Soekarno Hatta, thủ đô Jakarta, bắt đầu thăm chính thức Indonesia và tham dự Đại hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 44 (AIPA-44), theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng Đại biểu nhân dân (Hạ viện) Cộng hòa Indonesia, Chủ tịch AIPA Puan Maharani.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Sân bay quốc tế Soekarno Hatta, Thủ đô Jakarta. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn tại sân bay có: Chủ nhiệm Ủy ban Hợp tác Liên nghị viện của Hạ viện Indonesia Fadli Zon; Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Denny Abdi; Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Indonesia Tạ Văn Thông; Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại ASEAN Nguyễn Hải Bằng cùng các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia.

Đây là chuyến thăm chính thức Indonesia đầu tiên của đồng chí Vương Đình Huệ trên cương vị Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, là chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam tới Indonesia sau 13 năm (Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Indonesia năm 2010); là sự kiện quan trọng diễn ra trong bối cảnh hai nước đang thiết thực kỷ niệm 10 năm quan hệ Đối tác Chiến lược (2013 - 2023), hướng tới kỷ niệm 70 năm quan hệ ngoại giao vào năm 2025 (1955 - 2025). 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Indonesia thể hiện sự coi trọng, ủng hộ của Việt Nam đối với Indonesia và cá nhân Chủ tịch Hạ viện Puan Maharani trước thềm Đại hội đồng AIPA-44 và trong năm Chủ tịch ASEAN 2023; đóng góp quan trọng vào việc củng cố quan hệ và tin cậy chính trị, mối quan hệ giữa nhân dân hai nước; củng cố đưa quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn.

Chú thích ảnh
Các quan chức Indonesia đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Sân bay quốc tế Soekarno Hatta, Thủ đô Jakarta. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Dự kiến trong chuyến thăm chính thức Indonesia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ hội đàm, hội kiến với các nhà lãnh đạo cấp cao của Indonesia, nhằm góp phần tăng cường quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước nói chung và quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp hai nước nói riêng trong thời gian tới, cả trong khuôn khổ song phương và đa phương; trao đổi ý kiến về vấn đề quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội sẽ tham dự một số hoạt động văn hóa, kinh tế, đối ngoại.

Sau khi thăm chính thức Indonesia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng AIPA-44 tại Indonesia.

Chủ đề của Đại hội đồng AIPA-44 là “Nghị viện chủ động thích ứng vì một ASEAN ổn định và thịnh vượng”. Chủ đề này có sự gắn kết chặt chẽ và phù hợp với chủ đề chung của ASEAN năm nay, đó là “Một ASEAN tầm vóc: Tâm điểm của tăng trưởng”. Trong đó, đề cao khả năng thích ứng của nghị viện các nước thành viên ASEAN trong bối cảnh quốc tế và khu vực có rất nhiều biến động; nhấn mạnh sự đối thoại và tham vấn, tăng cường sự phối hợp, kết nối giữa kênh hành pháp và lập pháp, góp phần củng cố đoàn kết, thống nhất và vai trò trung tâm của ASEAN.

Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Indonesia Tạ Văn Thông đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Sân bay quốc tế Soekarno Hatta, Thủ đô Jakarta. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Việc lựa chọn chủ đề của Đại hội đồng AIPA lần này thể hiện thông điệp xuyên suốt của AIPA cũng như mong muốn của nước chủ nhà Indonesia, đó là đề cao vai trò của AIPA và nghị viện các nước thành viên trong việc thúc đẩy hòa bình, an ninh, tăng trưởng, tăng cường khả năng chống chịu và phát triển bền vững, bao trùm của khu vực, đưa ASEAN trở thành tâm điểm của tăng trưởng và không để ai bị bỏ lại phía sau.

Hoàng Thị Hoa (TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lên đường tham dự Đại hội đồng AIPA-44, thăm chính thức Indonesia và Iran
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lên đường tham dự Đại hội đồng AIPA-44, thăm chính thức Indonesia và Iran

Nhận lời mời của Chủ tịch Hội đồng Đại biểu Nhân dân Cộng hòa Indonesia, Chủ tịch Đại hội đồng Liên nghị viện các nước ASEAN (AIPA) Puan Maharani và Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Hồi giáo Iran Mohammad Baqer Qalibaf, sáng 4/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam rời Hà Nội, lên đường tham dự Đại hội đồng AIPA lần thứ 44 (AIPA-44), thăm chính thức Cộng hòa Indonesia và Cộng hòa Hồi giáo Iran từ ngày 4 - 10/8/2023.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN