Bộ trưởng Bộ Ngoại giao dự Hội nghị thường niên Tổ chức tư vấn pháp lý Á – Phi

Ngày 30/11, thông tin từ Bộ Ngoại giao cho biết, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cùng đại diện Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp và một số nhà nghiên cứu, thực hành luật pháp quốc tế của Việt Nam đã tham dự trực tuyến Hội nghị thường niên Tổ chức tư vấn pháp lý Á – Phi (AALCO) lần thứ 59 tại Hongkong (Trung Quốc). 
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dự phiên khai mạc Hội nghị thường niên Tổ chức Tham vấn pháp luật Á-Phi theo hình thức trực tuyến. Ảnhh: TTXVN

AALCO là tổ chức quốc tế liên chính phủ được thành lập năm 1956 trong Phong trào không liên kết của châu Á và châu Phi, gồm 47 quốc gia thành viên. AALCO được thành lập với mục tiêu thúc đẩy đối thoại, trao đổi quan điểm, tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực luật pháp quốc tế.

Hội nghị thường niên AALCO năm nay diễn ra từ 29/11-1/12/2021. Các quốc gia thành viên sẽ tập trung thảo luận các vấn đề pháp lý như hoạt động của Ủy ban Luật pháp Quốc tế Liên hợp quốc (ILC), luật pháp quốc tế trên không gian mạng, đồng thời tiến hành bầu tổng thư ký của AALCO nhiệm kỳ 2021-2025.

Tham dự Hội nghị, đoàn Việt Nam phát biểu tại các đề mục theo hướng thúc đẩy và đề cao luật pháp quốc tế, tôn trọng pháp quyền ở cấp độ quốc tế; ủng hộ giải quyết hòa bình tranh chấp quốc tế; chia sẻ những kinh nghiệm tích cực của Việt Nam trong xử lý các vấn đề đối ngoại cũng như quan điểm của Việt Nam với tiến trình pháp điển hóa và phát triển tiến bộ luật pháp quốc tế.

Việt Nam chính thức trở thành thành viên của AALCO tại Hội nghị thường niên lần thứ 56 tổ chức ở Kenya năm 2017, sau thời gian tham dự tổ chức với vai trò quan sát viên.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.