Bộ Công an phát động Tết trồng cây năm 2023

Ngày 31/1, tại trụ sở Công an thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã phát động Tết trồng cây năm 2023 của Bộ Công an với thông điệp “Vì một Việt Nam xanh”.

Dự lễ phát động có lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn thành phố Việt Trì.

Chú thích ảnh
 Đại tướng Tô Lâm phát động Tết trồng cây "Vì một Việt Nam xanh".

Tiếp tục hưởng ứng lời kêu gọi Tết trồng cây của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng cả nước chung sức, đồng lòng trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025, Đại tướng Tô Lâm kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ hăng hái tham gia trồng cây, trồng rừng đạt hiệu quả cao. Đồng thời yêu cầu mỗi cán bộ, chiến sĩ cần nâng cao ý thức và có biện pháp hữu hiệu để bảo vệ rừng; phòng chống, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm về môi trường; ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng trái phép…

Thay mặt Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm đã trao tặng Công an tỉnh Phú Thọ cây giống; trang thiết bị phục vụ công tác bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường và cơ số thuốc phục vụ chiến đấu và phục vụ công tác phòng, chống lụt bão. Bộ Công an cũng trao tặng Công an và nhân dân 3 xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ cơ số trang thiết bị phục vụ công tác bảo vệ rừng và phòng, chống lụt bão.

Sau lễ phát động, Đại tướng Tô Lâm cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022 và triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Đại tướng Tô Lâm ghi nhận, biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Thọ đã đạt được trong năm 2022. Đặc biệt là tỉnh làm tốt công tác an sinh xã hội, đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua để người dân được đón Tết an toàn, vui tươi, đầm ấm.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi làm việc giữa đoàn công tác với Ban Thường vụ tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN

Bộ trưởng khẳng định, tỉnh Phú Thọ có vị trí chiến lược quan trọng nên cần xác định phải đảm bảo tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đồng thời yêu cầu tỉnh Phú Thọ tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 11 của Bộ trưởng Bộ Công an, Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đại tướng Tô Lâm lưu ý, lực lượng Công an xã, thị trấn cần nắm chắc địa bàn hơn nữa, gần dân, sát dân hơn nữa, chủ động tham mưu với cấp trên để xử lý dứt điểm những vụ việc nóng, nổi cộm ngay từ cơ sở, không để cho các thế lực tội phạm hoạt động, chủ động phòng ngừa từ xa, tránh những yếu tố bất ngờ xảy ra.

Đối với một số kiến nghị đề xuất của tỉnh Phú Thọ, Đại tướng Tô Lâm đồng ý với việc sẽ báo cáo Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan trong việc bàn giao các vị trí trụ sở công an cũ, phần đất dôi dư về tỉnh quản lý để tăng hiệu quả sử dụng; về việc ứng dụng, chia sẻ dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số, Bộ Công an sẽ có buổi làm việc riêng với tỉnh trên tinh thần hợp tác, hỗ trợ.

Về đề nghị hỗ trợ kinh phí xây dựng mới và cải tạo trụ sở Công an xã, thị trấn, Bộ trưởng khẳng định, hiện Bộ Công an đang tập trung ưu tiên hỗ trợ các xã biên giới khó khăn, do đó kinh phí xây dựng chủ yếu là từ nguồn ngân sách địa phương. Đại tướng Tô Lâm cũng yêu cầu, mặc dù còn khó khăn, song các địa phương cần đảm bảo chỗ ăn nghỉ tối thiểu cho cán bộ, chiến sĩ để họ yên tâm công tác và gắn bó với địa bàn.

Đối với việc xin ý kiến thành lập Phòng An ninh mạng thuộc Công an tỉnh Phú Thọ, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, đây là chủ trương lớn của Bộ, do đó, để thành lập đơn vị này cần đảm bảo 2 yếu tố chính là cán bộ đủ năng lực, trình độ, thật am hiểu về an ninh mạng và trang thiết bị phải hiện đại. Vì vậy, trước khi thành lập cần rà soát, đánh giá lại tất cả các điều kiện cần và đủ để khi thành lập phải bảo đảm hoạt động thật sự hiệu quả.

Bài và ảnh: Trung Kiên (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Theo Báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, ngày 12/9, các lực lượng chức năng tiếp tục duy trì công tác bảo đảm cầu phao sông Lô, chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, ngập lụt; đồng thời triển khai tìm kiếm, cứu nạn nhiều vụ việc trên biển và tại địa phương.