Biểu dương điển hình tiên tiến của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội

Ngày 22/9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh giai đoạn 2020 - 2025.
Chú thích ảnh
Các tập thể nhận Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long. 

Tại hội nghị, 30 tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long; 50 tập thể, cá nhân nhận Bằng khen của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh vì đã có thành tích đóng góp tiêu biểu trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giai đoạn 2020-2025.

Chú thích ảnh
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long Lê Văn Hẳn phát biểu tại hội nghị. 

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long Lê Văn Hẳn đề nghị, các cấp, ngành, thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiếp tục phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Phong trào thi đua phải gắn liền với nhiệm vụ chính trị của các cấp, ngành, địa phương, đặc biệt là các phong trào, cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội phát động như: Chương trình giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh...

Các cấp, ngành, thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh quan tâm đổi mới nội dung, đa dạng hình thức, hướng về cơ sở để tổ chức phát động với hình thức thi đua phong phú, có chủ đề, tiêu chí cụ thể, nội dung thiết thực, triển khai hiệu quả, tránh hình thức; chú trọng chuyển đổi số trong thực hiện phong trào, từng bước phổ cập chuyển đổi số trong cộng đồng dân cư.

Ngoài ra, các cấp, ngành, thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tập trung nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội chính sách liên quan trực tiếp đến dân sinh như: trợ cấp xã hội, chính sách giảm nghèo, đầu tư hạ tầng, môi trường; thực hiện đối thoại định kỳ giữa chính quyền và nhân dân, nhất là ở cấp xã, phường. Trong quá trình thực hiện phong trào thi đua yêu nước, các cấp, ngành kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng điển hình tiên tiến, sáng kiến, kinh nghiệm hay, mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả.

Giai đoạn 2020 - 2025, phong trào thi đua yêu nước do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Vĩnh Long phát động đã thực sự đi vào cuộc sống, gắn với nhu cầu thiết thực của nhân dân, qua đó, khẳng định vai trò nòng cốt chính trị, là nơi tập hợp, đoàn kết, tạo sự đồng thuận xã hội.

Chú thích ảnh
Các cá nhân nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long. 

Nổi bật, tỉnh Vĩnh Long huy động được nguồn lực lớn cho an sinh xã hội với tổng số tiền và hiện vật huy động của ba tỉnh (Vĩnh Long cũ, Trà Vinh cũ và Bến Tre cũ) lên tới hàng nghìn tỷ đồng, qua đó đã hỗ trợ hàng nghìn căn nhà Đại đoàn kết, nhà Tình nghĩa, nhà Tình thương, giúp người dân ổn định cuộc sống. Nhiều mô hình hỗ trợ sinh kế hiệu quả như “Tổ phụ nữ tiết kiệm - giúp nhau thoát nghèo” ở Vĩnh Long (cũ), nuôi “bò sinh sản” ở Trà Vinh (cũ)  giúp hộ dân vươn lên thoát nghèo bền vững… Phong trào xây dựng nông thôn mới đạt kết quả toàn diện, trong đó Trà Vinh (cũ) là tỉnh đầu tiên trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long cơ bản hoàn thành 8/8 tiêu chí tỉnh nông thôn mới.

Giai đoạn 2025-2030, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, gắn với nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân.

Một số chỉ tiêu chủ yếu trong giai đoạn này: Vận động Quỹ “Vì người nghèo” đạt từ 100 - 120 tỷ đồng/năm; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa ít nhất 3.500 căn nhà Đại đoàn kết/năm và phấn đấu đến năm 2027 cơ bản không còn hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Tỉnh phấn đấu đến năm 2030 có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 50% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xây dựng tỉnh Vĩnh Long mới đạt chuẩn tỉnh nông thôn mới. Bên cạnh đó, 100% Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã thực hiện ít nhất 2 cuộc giám sát, 1 cuộc phản biện/năm; 100% ý kiến, kiến nghị của nhân dân qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội được cấp ủy, chính quyền xem xét, trả lời.

Tin, ảnh: Phạm Minh Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi ẩm thực trở thành nhịp cầu văn hóa

Khi ẩm thực trở thành nhịp cầu văn hóa

Từ nghệ thuật chế biến ẩm thực công phu của đầu bếp xứ sở hoa anh đào đến trải nghiệm gói bánh Tét truyền thống của người Việt Nam, Chương trình giao lưu văn hóa ẩm thực Việt Nam - Nhật Bản tại Công viên Lưu Hữu Phước (phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) sáng 12/9 đã mang đến một không gian trải nghiệm đầy cảm xúc.

Hoạt động đối ngoại cấp cao mở rộng không gian hợp tác, tạo thêm nguồn lực phát triển

Hoạt động đối ngoại cấp cao mở rộng không gian hợp tác, tạo thêm nguồn lực phát triển

Trong những ngày đầu tháng 9, hoạt động đối ngoại cấp cao của Việt Nam diễn ra với mật độ dày đặc trên nhiều hướng: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ.
Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ và tiến hành các hoạt động song phương, chiều 12/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Chủ tịch điều hành Tập đoàn GMR Srinivas Bommidala và một số lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn.