Báo chí Nga nêu bật chuyến thăm của Tổng thống Vladimir Putin đến Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, báo chí Nga trong ngày 20/6 đã đồng loạt đưa đậm nét về chuyến thăm chính thức của Tổng thống Vladimir Putin đến Việt Nam.
Chú thích ảnh
Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN

Trang mạng Fontanka.ru cho biết Tổng thống Putin đã hài hước cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của người dân Việt Nam. Với từ ấm áp, Tổng thống Nga không chỉ muốn nói đến lòng hiếu khách của người dân Việt Nam mà còn ám chỉ cả thời tiết.

Ông Putin được RIA Novosti dẫn lời nói: “Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn tới tất cả bạn bè Việt Nam đã tổ chức chuyến thăm cấp nhà nước cho chúng tôi. Cảm ơn lòng hiếu khách, đón tiếp ấm áp, vui mừng của các bạn … Ý tôi không chỉ là nhiệt độ ngoài trời mà là sự vui mừng mà người dân Hà Nội chào đón phái đoàn của chúng tôi trên đường phố”. Tổng thống Putin đến Hà Nội vào ban đêm và người dân thành phố đã đổ ra đường từ sáng sớm để đón đoàn cấp cao Nga.

Trong khi đó, trang mạng Ura.ru cho biết trong cuộc gặp với Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính, Tổng thống Putin đã khẳng định Nga sẵn sàng thiết lập nguồn cung trực tiếp dầu khí dài hạn cho Việt Nam, trong đó có khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG). Tổng thống Putin cũng ghi nhận sự hợp tác thành công giữa hai nước trong lĩnh vực năng lượng, nhắc lại sự tham gia của Nga trong việc xây dựng các cơ sở sản xuất điện tại Việt Nam.

Hãng thông tấn TASS cho biết không dưới 11 văn kiện đã được ký kết trong chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Putin đến Việt Nam. Các thỏa thuận quan trọng được ký trong lĩnh vực năng lượng, hợp tác phát triển cơ sở hạ tầng phòng thí nghiệm để chống dịch bệnh, hợp tác giữa hai bộ tư pháp, tổng cục thuế và hải quan...

Duy Trinh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Theo Báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, ngày 12/9, các lực lượng chức năng tiếp tục duy trì công tác bảo đảm cầu phao sông Lô, chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, ngập lụt; đồng thời triển khai tìm kiếm, cứu nạn nhiều vụ việc trên biển và tại địa phương.