Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Sáng 29/12, tại Hà Nội, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì; Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Dự buổi Lễ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương trao Huân chương Lao động hạng Nhì tặng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động hạng Nhì tặng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Theo báo cáo, trong những năm qua, Đảng, Nhà nước, Chính phủ tin tưởng giao cho Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thực hiện nhiệm vụ chính trị đặc biệt: Giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thị hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa của công trình Lăng. Xuất phát từ yêu cầu thực tế và thực hiện quyết nghị của Bộ Chính trị, ngày 14/8/1976, Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng ký Quyết định số 145/CP thành lập Ban Phụ trách quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quảng trường Ba Đình, nay là Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngày 14/8 hằng năm được lấy làm Ngày truyền thống của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Qua 52 năm thực hiện nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Bác, hơn 46 năm quản lý, vận hành Công trình Lăng, đón tiếp đồng bào, khách quốc tế đến viếng Bác; 45 năm xây dựng và trưởng thành, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, thi hài Bác luôn được giữ gìn ở trạng thái tốt nhất; phát huy ý thức độc lập tự chủ, tự lực tự cường, không ngừng học tập, nghiên cứu, từng bước vươn lên làm chủ khoa học công nghệ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đặc biệt.

Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, giữ gìn rất tốt thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, chưa phát hiện được sự thay đổi nào so với các số liệu trong biên bản kiểm tra thi hài của các Hội đồng trước đây. Bên cạnh đó, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức đón tiếp chu đáo, tuyệt đối an toàn 324 buổi lễ viếng cấp Nhà nước, 427 đoàn nguyên thủ quốc gia và gần 60 triệu lượt người vào Lăng viếng Bác và tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ, trong đó có hơn 10 triệu lượt khách quốc tế.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gắn Huân chương Lao động hạng Nhì lên lá cờ truyền thống của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được Đảng, Nhà nước ghi nhận, tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì (năm 2016), Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 2021) và nhiều tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an khen thưởng.

Năm 2021, Thường vụ Đảng ủy Đoàn 969, Lãnh đạo Ban Quản lý Lăng thường xuyên quán triệt sâu sát phương châm hành động của Chính phủ; Nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; Nghị quyết của Đảng ủy Đoàn 969, kế hoạch công tác của Ban Quản lý Lăng, đoàn kết, tích cực, chủ động, sáng tạo triển khai tổ chức thực hiện hoàn thành toàn diện mọi nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, khi đại dịch COVID-19 bùng phát, đơn vị đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, nhất là Nghị quyết số 128-NQ/CP của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. Với phương châm “chống dịch như chống giặc, quyết tâm không để dịch bệnh lây lan vào trong đơn vị”, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã chủ động triển khai đồng bộ, toàn diện, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch; bảo đảm vừa chống dịch hiệu quả, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; làm tốt công tác tuyên truyền và tri ân các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ nhân dịp kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống Ban Quản lý Lăng. Tình hình đảng bộ, đơn vị ổn định; đội ngũ cán bộ được kiện toàn, dân chủ được phát huy, kỷ luật được tăng cường, đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, nhân viên, chiến sỹ được nâng cao.

Diệp Trương (TTXVN)
Nâng tầm công tác quản lý khu di tích 'đặc biệt của đặc biệt' Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Nâng tầm công tác quản lý khu di tích 'đặc biệt của đặc biệt' Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 23/8, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 218/TB-VPCP Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và công tác tu bổ định kỳ công trình Lăng năm 2021.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN