70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ: Dâng hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sỹ

Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 6/5, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh do Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Anh Tuấn dẫn đầu đến dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ tỉnh Bắc Ninh.
Chú thích ảnh
Các đại biểu dâng hoa trước tượng đài các Anh hùng, Liệt sỹ. Ảnh: Thanh Thương/TTXVN

Dâng vòng hoa mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các Anh hùng Liệt sỹ”, lãnh đạo tỉnh thành kính bày tỏ lòng biết ơn, tự hào về các bậc tiền nhân, những người con ưu tú của quê hương Bắc Ninh đã không tiếc máu xương, tuổi xuân của mình, góp phần vào đài hoa chiến thắng của dân tộc qua các cuộc kháng chiến. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ mãi là bản anh hùng ca bất diệt, ghi vào lịch sử của dân tộc bằng những trang sử vàng chói lọi. Suốt 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954), đặc biệt là với 56 ngày đêm “khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm cơm vắt”, các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến đã làm nên chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, quân và dân Bắc Ninh đã tiêu diệt, bắt sống và làm bị thương 24.185 tên địch; phá hủy 4 đầu máy xe lửa, 75 toa xe; đánh hỏng 18 máy bay, 2 cầu sắt bắc qua sông, 4 phà, 2 thuyền và 4 ca nô; đốt cháy 1 kho xăng chứa hàng vạn lít; thu hàng vạn khẩu súng các loại, hàng nghìn tấn đạn dược và nhiều phương tiện chiến tranh khác. Cùng với đó, quân và dân Bắc Ninh đã vận động hàng nghìn ngụy binh bỏ hàng ngũ địch trở về với kháng chiến, phá tan hàng trăm cuộc càn quét của địch.

Chú thích ảnh
Các đại biểu dâng hương trước tượng đài các Anh hùng, Liệt sỹ. Ảnh: Thanh Thương/TTXVN

Trong không khí cả nước trọng thể kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, thời gian qua, cùng với cả nước, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm tri ân, đền ơn đáp nghĩa đối với gia đình liệt sỹ, các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Cùng với đó, tỉnh cũng tổ chức nhiều đợt giáo dục truyền thống, tuyên truyền ý nghĩa của Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ tới các thế hệ trẻ, cùng các tầng lớp nhân dân thông qua trưng bày tư liệu và nói chuyện chuyên đề “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Sức mạnh Việt Nam - Tầm vóc thời đại’’; tổ chức đợt chiếu phim kỷ niệm, thi tuyên truyền giới thiệu sách với chủ đề “Điện Biên - Vang mãi bản hùng ca”…

Thái Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Theo Báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, ngày 12/9, các lực lượng chức năng tiếp tục duy trì công tác bảo đảm cầu phao sông Lô, chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, ngập lụt; đồng thời triển khai tìm kiếm, cứu nạn nhiều vụ việc trên biển và tại địa phương.