Thoả thuận thương mại Mỹ-EU có thể mang tới cơ hội bất ngờ cho Anh

Một số chuyên gia đánh giá với CNBC (Mỹ) rằng thỏa thuận thương mại giữa Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ có thể là cơ hội bất ngờ cho nước Anh.
Chú thích ảnh
Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Manchester, Anh. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 27/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen tuyên bố họ đã đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt tình trạng bế tắc về thuế quan xuyên Đại Tây Dương và ngăn chặn một cuộc chiến tranh thương mại toàn diện. Thỏa thuận giữa Mỹ và EU có nội dung Mỹ áp thuế 15% đối với hàng hóa nhập khẩu từ EU. Đổi lại, EU cam kết mua đáng kể năng lượng và thiết bị quân sự của Mỹ. Thỏa thuận này cũng quy định EU sẽ đầu tư 600 tỷ USD vào Mỹ.

Ông Philip Shaw, nhà kinh tế trưởng của ngân hàng Investec, chia sẻ với CNBC: “Trên lý thuyết, Anh đang có lợi thế. Việc EU chịu mức thuế 15% khiến hàng hóa Anh xuất khẩu sang Mỹ trở nên rẻ hơn tương đối. Điều này có thể thúc đẩy thương mại giữa Anh và Mỹ, khi các công ty Mỹ chọn mua hàng từ Anh thay vì từ EU”.

Ông Alex Altmann tại công ty Lubbock Fine LLP (Anh) lập luận rằng hàng hóa của Anh cũng sẽ rẻ hơn đối với người tiêu dùng Mỹ do chịu mức thuế quan thấp hơn, nghĩa là họ có thể ưu tiên các sản phẩm của Anh thay vì những sản phẩm sản xuất tại EU.

Ông bổ sung: "Việc Anh chịu mức thuế quan thấp hơn thực sự tạo ra động lực lớn cho các công ty EU chuyển một số cơ sở sản xuất của họ sang Anh hoặc mở rộng các cơ sở hiện có tại Anh". Ông Altmann đồng thời lưu ý rằng Anh sở hữu năng lực sản xuất dự phòng do Brexit. Ông kết luận: "Anh có thể là bên hưởng lợi gián tiếp lớn từ thỏa thuận này”.

Tuy nhiên, lợi ích đối với Anh không chỉ đến từ mức thuế suất thấp hơn. Thực tế, việc EU đạt được mức 15% – thấp hơn nhiều so với mốc 30% mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa – cũng có thể là một yếu tố tích cực đối với Anh.

Ông Shaw phân tích thêm rằng EU đã thoát khỏi nguy cơ suy thoái nếu chịu mức thuế 30% và tránh kịch bản tồi tệ với hai bên áp dụng biện pháp trả đũa thương mại. Điều này mang lại lợi ích cho Anh, bởi đối tác thương mại chính của nước này đã tránh được nguy cơ suy thoái.

Khoảng thời gian để tác động của thuế quan lan tỏa toàn cầu là một vấn đề gây tranh luận. Các doanh nghiệp đã cảnh báo rằng thuế quan dự kiến sẽ ảnh hưởng đến thu nhập của họ. Bên cạnh đó, cũng có nhiều ý kiến lo ngại về tác động của thuế quan đến tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, bởi nhiều chi tiết của các hiệp định thương mại vẫn chưa được hoàn thiện, nên tác động chính xác của chúng vẫn chưa rõ ràng.

Một số tác động cũng có thể mất thời gian mới cảm nhận được, ví dụ như chi phí tăng đối với người tiêu dùng. Theo luật sư thương mại quốc tế Beth McCall, cuối cùng cả Anh và EU đều phải đối mặt với môi trường khó khăn hơn. Bà nói: "Cho dù mức thuế mới là 10% hay 15%, các doanh nghiệp Anh và EU vẫn sẽ phải đối mặt với mức thuế cao hơn nhiều so với 3 tháng trước khi xuất khẩu sang Mỹ".

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.