Ông Medvedev chỉ trích thỏa thuận thương mại Mỹ - EU vừa mới đạt được

Theo hãng tin Reuters, ngày 28/7, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nhận định thỏa thuận thương mại khung vừa đạt được giữa Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ là một hành động “chống Nga”, ví thỏa thuận này như một lệnh cấm trên thực tế đối với việc mua dầu và khí đốt của Nga.
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, cựu Tổng thống Dmitry Medvedev. Ảnh: Sputnik

Trước đó vào ngày 27/7, Washington đã đạt được thỏa thuận với Brussels, trong đó Mỹ sẽ áp thuế nhập khẩu 15% đối với hầu hết hàng hóa từ EU. Sau đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu, bà Ursula von der Leyen tuyên bố rằng thỏa thuận này sẽ giúp EU loại bỏ hoàn toàn nguồn nhiên liệu hóa thạch của Nga.

“Việc mua các sản phẩm năng lượng từ Mỹ sẽ giúp đa dạng hóa nguồn cung và góp phần đảm bảo an ninh năng lượng cho châu Âu. Chúng tôi sẽ thay thế khí đốt và dầu mỏ Nga bằng việc mua một lượng đáng kể khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), dầu thô và nhiên liệu hạt nhân từ Mỹ”, bà von der Leyen nói.

Phía Nga nhiều lần khẳng định rằng khí LNG của Mỹ có giá đắt hơn nhiều so với của Nga. Trong khi đó, EU – vốn đã áp đặt hàng loạt lệnh trừng phạt cứng rắn lên Moskva do cuộc chiến ở Ukraine – trong một thời gian dài đã dần tìm cách giảm sự phụ thuộc vào dầu khí Nga.

Cựu Tổng thống Nga Medvedev thừa nhận rằng thỏa thuận giữa Mỹ và EU không có lợi cho Nga. “Tất nhiên, ‘thỏa thuận’ này rõ ràng mang tính chất chống Nga, khi cấm mua dầu khí của chúng ta”, ông viết trên Telegram.

Ông nhận định với thỏa thuận vừa mới đạt được, châu Âu và người dân tại đây sẽ phải gánh chịu những hậu quả rất nghiêm trọng khi họ phải chi trả nhiều hơn cho vấn đề năng lượng.

Theo đài RT, ông Medvedev cho rằng việc EU chấp nhận thỏa thuận hiện nay với Mỹ cũng đồng nghĩa với Tổng thống Trump đã "đánh bại hoàn toàn châu Âu". Vị quan chức Nga đánh giá, trong khi ông Trump tìm kiếm lợi ích kinh tế cho các doanh nghiệp Mỹ, thì các nhà lãnh đạo EU lại bị thúc đẩy bởi tư tưởng chống Nga mang tính hệ thống, và thỏa thuận này càng khẳng định rõ ý định của Brussels là chấm dứt hoàn toàn việc mua dầu và khí đốt từ Nga.

Theo kênh truyền thông của Nga, thời gian qua, Chính quyền Tổng thống Trump đã sử dụng thuế quan như một công cụ để đối phó với những gì họ coi là hành vi thương mại không công bằng và thâm hụt thương mại kéo dài với các đối tác chủ chốt. Nếu không đạt được thỏa thuận, hàng hóa từ EU có thể đã phải đối mặt với mức thuế lên tới 50%. Đây được xem là lý do để EU sớm thúc đẩy việc hoàn thiện thỏa thuận thương mại với Mỹ trước hạn chót 1/8 được ông Trump đề ra.

Ông Medvedev và nhiều quan chức cấp cao khác của Nga lâu nay vẫn thường mô tả các lãnh đạo EU đã quá “dễ dãi” với các chương trình nghị sự của Washington, ngay cả khi điều đó đi ngược lại lợi ích kinh tế của chính khu vực này.

Nga đặc biệt chỉ trích việc EU từ bỏ nguồn cung năng lượng từ Nga – động thái được khởi xướng như một phần của các lệnh trừng phạt liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine. Moskva cho rằng sự chuyển dịch sang khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) đắt đỏ hơn từ Mỹ đã góp phần khiến các nền kinh tế công nghiệp lớn của châu Âu bị suy giảm.

Bình Thanh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.