Tổng thống Trump đặt mốc 'tối hậu thư' mới cho Nga trong vấn đề Ukraine

Theo hãng tin Reuters, ngày 28/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiếp tục gia tăng áp lực buộc Nga phải thúc đẩy việc chấm dứt chiến tranh ở Ukraine bằng việc đặt ra mốc thời hạn mới chỉ từ 10 đến 12 ngày để Moskva thực hiện tiến trình này.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp báo tại Washington D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Trump tuyên bố sẽ rút ngắn thời hạn 50 ngày của “tối hậu thư” mà ông đã đặt ra cho Tổng thống Nga Vladimir Putin để đạt được một thỏa thuận hòa bình với Ukraine. Nếu phía Nga không chấp thuận, ông Trump sẽ áp đặt các mức thuế quan thứ cấp “nghiêm ngặt” lên các đối tác thương mại của Moskva nhằm cô lập nước này với nền kinh tế toàn cầu.

Trước đó vào ngày 14/7, ông Trump đã đặt ra thời hạn này, nói rằng các nước mua hàng xuất khẩu của Nga sẽ phải chịu mức thuế “khoảng 100%” nếu Moskva không đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Ukraine trước tháng 9.

Trước đây, Tổng thống Trump thường tránh chỉ trích ông Putin, nhưng trong những tháng gần đây, ông đã công khai bày tỏ sự thất vọng khi cuộc chiến Nga - Ukraine ngày càng leo thang.

Bình luận về việc Mỹ áp đặt "tối hậu thư", ngày 15/7, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đã từng khẳng định rằng Moskva không quan tâm đến động thái trên của Tổng thống Trump. Khi đó, ông cho rằng "tối hậu thư" trên của Mỹ chỉ mang "tính kịch".

Bình Thanh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.