Thỏa thuận ngừng bắn Israel-Hamas đang đạt được tiến triển khả quan

Ngày 8/1, Ngoại trưởng Mỹ Blinken cho biết vẫn còn nhiều thách thức cho việc sớm đạt được thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel-Hamas nhưng mọi thứ vẫn đang tiến triển tốt.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phát biểu tại cuộc họp báo ở Paris, Pháp, ngày 2/4/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot tại Paris, ông Blinken cho rằng Israel và Hamas đang rất gần với một lệnh ngừng bắn và thỏa thuận về con tin và phía Mỹ kỳ vọng có thể "hoàn thành thỏa thuận trong thời gian còn lại".

Chuyến thăm của Ngoại trưởng Blinken tới Pháp gần như được xem là chuyến công du nước ngoài cuối cùng của ông trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Trump sẽ diễn ra trong vòng chưa đầy 2 tuần nữa.

Ông Blinken cho biết nếu Israel và Hamas không đạt được thỏa thuận, kế hoạch đàm phán ngừng bắn của Tổng thống Biden sẽ được chuyển giao cho chính quyền Trump sắp tới. Ông nói: "Tôi tin rằng khi chúng ta đạt được thỏa thuận đó và chúng ta sẽ đạt được. Điều này dựa trên kế hoạch mà Tổng thống Biden đã trình bày trước thế giới vào tháng 5".

Ông Blinken nhấn mạnh rằng Mỹ đã thực hiện một khối lượng công việc đáng kinh ngạc để thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn và thỏa thuận con tin giữa Israel và Hamas. Trong đó, các cuộc thảo luận có liên quan đã đề cập đến "các sắp xếp cần thiết" cho vấn đề an ninh, chính quyền và tái thiết ở Dải Gaza.

Ngoại trưởng Mỹ nói thêm rằng nước này đã bỏ ra nhiều công sức trong nỗ lực giúp đạt được các thỏa thuận chuyển đổi tại khu vực Trung Đông mà đầu tiên là giúp bình thường hóa quan hệ giữa Arab Sadia và Israel. Nước Mỹ sẽ tiếp tục sẵn sàng khi có cơ hội để giúp đạt được lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza cũng như “đường phía trước cho người Palestine”. Ông Blinken cũng đánh giá cơ hội hiện nay là rất lớn.

Tại buổi họp báo, ngoại trưởng hai nước Pháp và Mỹ cũng đã đề cập đến tình hình liên quan đến Liban. Ngoại trưởng Pháp Barrot đã dành những lời khen ngợi đến ông Bliken cũng như những nỗ lực chung của Pháp và Mỹ nhằm thúc đẩy, tạo điều kiện thực thi lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah.

Ông Barrot nói thêm: "Chúng tôi đã chung tay nỗ lực để đóng góp hoặc tạo điều kiện cho cuộc bầu cử tổng thống. Cuộc bỏ phiếu sẽ diễn ra vào ngày mai (9/1), và chúng tôi rất hy vọng rằng một tổng thống sẽ được bầu tại Liban để Liban có thể tiếp tục duy trì thể chế của mình một cách trọn vẹn".

Ông Blinken thể hiện sự đồng quan điểm của người đồng cấp Pháp khi cho rằng lệnh ngừng bắn tại Liban vẫn đang được duy trì và "tạo ra khả năng cho một tương lai khác biệt và tốt đẹp hơn nhiều cho đất nước này cũng như cho mối quan hệ với Israel".

Ông Blinken cho biết vẫn còn nhiều thách thức, nhưng cho đến nay cơ chế do Pháp và Mỹ đưa ra đang hoạt động tốt vì hơn 1/3 lực lượng Israel đã rút khỏi Liban.

Ngoại trưởng Mỹ phát biểu: "Tôi nghĩ lệnh ngừng bắn có thể là cầu nối tới một nền hòa bình lâu dài, cho phép người dân ở cả hai bên biên giới (Israel và Liban) trở về nhà, trở lại cuộc sống của họ và tiến về phía trước trong hòa bình và an ninh lớn hơn".

Bình Thanh/Báo Tin tức (Jpost)

Dành cho bạn

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, từ ngày 11-13/9, Ngày hội Nhân đạo (Fête de l’Humanité) lần thứ 91 diễn ra tại khu vực ngoại ô Paris, Cộng hoà Pháp, quy tụ trên một trăm nghìn người tham dự cùng nhiều hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa và nghệ thuật. 

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Phố Al-Muizz tại thủ đô Cairo của Ai Cập là nơi tập trung hàng chục công trình kiến trúc Hồi giáo có tuổi đời hàng trăm năm, thậm chí hơn một nghìn năm. Điểm đặc biệt của tuyến phố này không chỉ nằm ở những công trình kiến trúc độc đáo, mà còn ở chỗ các công trình ấy vẫn hàng ngày hòa mình vào cuộc sống mưu sinh của người dân địa phương.

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

Một thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga đã đánh trúng đầu máy tàu hỏa chở khách tại miền Tây Ukraine, cách biên giới Ba Lan khoảng 2 km. Vụ việc không gây thương vong nhưng khiến hoạt động qua lại tại một số cửa khẩu tạm thời bị hạn chế.