Ngoại trưởng Mỹ chỉ ra vấn đề cốt lõi để chấm dứt cuộc chiến Israel - Hamas

Trong khi gần đây, cả phong trào Hồi giáo Hamas và phía Israel đều xác nhận các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn đang được xúc tiến thì Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken lại cho rằng vấn đề này đang gặp một vật cản cần được tháo gỡ.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phát biểu tại một cuộc họp báo ở Washington, DC. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo tờ New York Times, Ngoại trưởng Mỹ đã cho biết thỏa thuận trao đổi con tin là một trong những vấn đề then chốt để đạt được lệnh ngừng bắn giữa Hamas và Israel, tuy nhiên vấn đề này lại dường như đang là nút thắt chưa được gỡ bỏ hoàn toàn. Ông Blinken cho rằng việc đạt được thỏa thuận trao đổi con tin là cách nhanh nhất để chấm dứt chiến tranh.

Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh việc thế giới không gây sức ép buộc Hamas đầu hàng và thả các con tin bị giam giữ ở Dải Gaza là điều đáng kinh ngạc. Ông nói rõ: “Tại sao không có tiếng nói chung trên toàn thế giới yêu cầu Hamas hạ vũ khí, giao nộp con tin, đầu hàng. Tôi không biết câu trả lời cho điều đó là gì. Israel, trong nhiều dịp khác nhau, đã cung cấp lối đi an toàn cho các nhà lãnh đạo và chiến binh Hamas rời khỏi Gaza”.

Ngoại trưởng Mỹ cũng bác bỏ thông tin cho rằng Thủ tướng Israel Netanyahu đã ngăn cản việc đạt được thỏa thuận về con tin vào tháng 7 vừa qua. Ông nói rằng: “Những gì chúng ta đã thấy hết lần này đến lần khác là Hamas không hoàn tất một thỏa thuận mà họ đáng lẽ phải hoàn tất. Đã có những lúc hành động mà Israel thực hiện khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn. Nhưng có một lý do chính đáng cho những hành động đó, ngay cả đôi khi chúng khiến việc đi đến hồi kết trở nên khó khăn hơn.”

Khi được hỏi về việc Israel đã tuân thủ các quy định liên quan đến chiến tranh ở Dải Gaza hay không, ông Blinken đã trích dẫn viện trợ nhân đạo mà Israel cung cấp cho khu vực này. Ông cho biết: “Chúng tôi đã tìm thấy những khoảng thời gian mà chúng tôi không nghĩ rằng họ (Israel) đã làm đủ... Có một sự khác biệt lớn giữa mục đích và kết quả, cho dù là theo luật pháp hay theo bất kỳ tiêu chuẩn nào”.

Ngoại trưởng Mỹ cũng không phủ nhận việc nước này vẫn tiếp tục chuyển giao vũ khí cho Israel khi cho rằng nước Mỹ đã có những cam kết bảo vệ đất nước Israel.

Trong một diễn biến liên quan, theo tờ Times of Israel ngày 3/1, phong trào Hồi giáo Hamas xác nhận các cuộc đàm phán gián tiếp giữa nhóm này và Israel về lệnh ngừng bắn ở Gaza sẽ được tiếp tục tại Qatar. Tuyên bố của Hamas cũng khẳng định các cuộc đàm phán sẽ tập trung vào việc đảm bảo chấm dứt hoàn toàn các hành động thù địch và Israel rút quân khỏi Dải Gaza.

Trong khi đó vào ngày 4/1, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz xác nhận các cuộc đàm phán gián tiếp với Hamas đã nối lại tại Qatar về việc thả các con tin bị bắt trong các vụ tấn công tháng 10/2023. Người dân Israel tiếp tục gây áp lực lên chính phủ nước này để nhượng bộ, đổi lấy con tin bị giam giữ ở Dải Gaza.

Về phía Mỹ, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby ca ngợi quyết định của Thủ tướng Netanyahu cử một nhóm đàm phán đến Doha, Qatar để tiếp tục các cuộc đàm phán về vấn đề con tin tại Gaza.

Tuy nhiên, trên thực địa, quân đội Israel vẫn tiếp tục tiến hành các cuộc không kích vào khu vực Dải Gaza. Ít nhất 70 người đã thiệt mạng và 270 người khác bị thương trong các cuộc không kích của Israel vào Dải Gaza trong 2 ngày cuối tuần qua.

Bình Thanh/Báo Tin tức (Jpost, Times of Israel)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.