Thổ Nhĩ Kỳ: Khả năng cao IS đứng sau vụ tấn công nhà thờ ở Istanbul

Ngày 29/1, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Ali Yerlikaya cho biết cơ quan chức năng tin rằng 2 nghi phạm bị bắt trong vụ tấn công nhà thờ ở thành phố Istanbul xảy ra 1 ngày trước đó là thành viên của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.
Chú thích ảnh
Cảnh sát và xe cứu thương được triển khai tại khu vực nhà thờ ở thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ sau vụ tấn công ngày 28/1/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp báo ở trụ sở cảnh sát thành phố Istanbul, ông Yerlikaya nêu rõ cả 2 nghi phạm đều là người nước ngoài, bị tình nghi là thành viên IS. Sau vụ tấn công, các đơn vị cảnh sát đã thực hiện các chiến dịch bố ráp ở 30 địa chỉ khác nhau trên toàn thành phố và bắt giữ 47 đối tượng tình nghi. Hai đối tượng trên bị bắt trong 1 cuộc bố ráp diễn ra vào tối 28/1.

Hai đối tượng đã tấn công nhà thờ Santa Maria ở quận Sariyer vào trưa 28/1 khi đang diễn ra nghi lễ cầu nguyện ngày Chủ nhật, khiến 1 người thiệt mạng.

Thổ Nhĩ Kỳ liệt IS vào danh sách các tổ chức khủng bố từ năm 2013 và thực hiện nhiều chiến dịch chống khủng bố để truy quét các thành viên tổ chức này. IS cũng đã nhiều lần nhận đứng sau các vụ tấn công gây chết người tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.