Thổ Nhĩ Kỳ: Hơn 600.000 tòa nhà tại Istanbul có nguy cơ đổ sập khi xảy ra động đất

Ngày 22/8, Bộ trưởng Môi trường, Đô thị hóa và Biến đổi khí hậu Thổ Nhĩ Kỳ Mehmet Ozhaseki cảnh báo khoảng 600.000 tòa nhà tại Istanbul - thành phố lớn nhất của nước này-  đang nằm trong diện nguy hiểm, có thể đổ sập khi xảy ra động đất.
Chú thích ảnh
Hiện trường đổ nát trong trận động đất kinh hoàng ở Kahramanmaras, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 10/2/2023. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Trả lời phỏng vấn trên truyền hình, Bộ trưởng Ozhaseki cho biết chính phủ có kế hoạch thiết lập các khu vực có nhiều tòa nhà kiên cố có thể chống chịu động đất. Đây là một phần trong quy hoạch chuyển đổi đô thị của thành phố. Ông nhấn mạnh nhà chức trách đang nỗ lực xây dựng hơn 300.000 nhà ở tại các khu vực trên, song khó tìm nền đất chắc chắn quanh trung tâm thành phố.

Thổ Nhĩ Kỳ nằm trên đường đứt gãy địa chất nên thường xuyên xảy ra động đất. Tháng 2 vừa qua, miền Nam nước này đã hứng chịu trận động đất kinh hoàng khiến hơn 50.000 người thiệt mạng. Sau thảm họa, thành phố Istanbul đã triển khai chương trình kiểm tra nhanh chất lượng các tòa nhà, trong bối cảnh người dân lo lắng về mức độ an toàn của nơi ở.

Năm 1999, một trận động đất mạnh xảy ra tại khu vực Tây Bắc Thổ Nhĩ Kỳ khiến 17.000 người thiệt mạng, trong đó có 1.000 người tại Istanbul.

Mai Nguyễn (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.