Thổ Nhĩ Kỳ cho phép liên quân dùng căn cứ không quân

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cho phép Mỹ và liên quân sử dụng các căn cứ của nước này, trong đó có 1 căn cứ quan trọng cách biên giới Syria khoảng 100 dặm (160km), để tiến hành các hoạt động chống phiến quân thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria và Iraq.
Các quan chức quốc phòng Mỹ ngày 12/10 cho biết Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cho phép Mỹ và liên quân sử dụng các căn cứ của nước này, trong đó có 1 căn cứ quan trọng cách biên giới Syria khoảng 100 dặm (160km), để tiến hành các hoạt động chống phiến quân thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria và Iraq.
Thổ Nhĩ Kỳ cho phép liên quân dùng căn cứ không quân ảnh 1

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (trái) thảo luận với Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg (phải) tại Ankara hôm 9/10. Ảnh: AFP-TTXVN

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel, người đang có chuyến thăm Nam Mỹ, cho hay Mỹ muốn sử dụng các căn cứ không quân của Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó có 1 căn cứ ở Incirlik, miền nam nước này, để tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các chiến binh Hồi giáo.Chính quyền Obama từng hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ đóng vai trò lớn hơn trong cuộc chiến chống các phần tử cực đoan, và một quan chức cấp cao Mỹ xác nhận hôm 11/10 rằng Ankara đã đồng ý huấn luyện cho lực lượng đối lập ôn hòa của Syria trên lãnh thổ nước này.TN (Theo AP)

Dành cho bạn

Ngành dầu khí chuẩn bị cho rủi ro xung đột kéo dài

Ngành dầu khí chuẩn bị cho rủi ro xung đột kéo dài

Các nhà sản xuất, các nhà giao dịch và nhà máy lọc dầu đang chuẩn bị cho khả năng xung đột tại Trung Đông sẽ kéo dài sang năm sau, khi ít kỳ vọng vào một giải pháp chính trị nhanh chóng và dự báo giá dầu sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài.