Mỹ muốn dùng căn cứ Thổ Nhĩ Kỳ đào tạo phe đối lập Syria

Sự hỗ trợ quân sự chủ chốt mà Mỹ muốn có được từ Thổ Nhĩ Kỳ sẽ là việc được tiếp cận căn cứ không quân Thổ Nhĩ Kỳ tại Incirlik và một thỏa thuận nhằm giúp huấn luyện và trang bị cho lực lượng đối lập ôn hòa của Syria.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel ngày 9/10 cho biết sự hỗ trợ quân sự chủ chốt mà Mỹ muốn có được từ Thổ Nhĩ Kỳ sẽ là việc được tiếp cận căn cứ không quân Thổ Nhĩ Kỳ tại Incirlik và một thỏa thuận nhằm giúp huấn luyện và trang bị cho lực lượng đối lập ôn hòa của Syria.

Mỹ muốn dùng căn cứ Thổ Nhĩ Kỳ đào tạo phe đối lập Syria ảnh 1

Lều trại được dựng trong căn cứ không quân tại Incirlik, Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông Hagel cho hay giới chức Mỹ sẽ đưa các vấn đề đó ra bàn với các nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ tại cuộc họp trong tuần này. Theo ông, trong khi đó, việc Ankara kiên quyết yêu cầu Mỹ thiết lập một an toàn khu dọc khu vực biên giới của nước này với Syria lại “chưa được xem xét một cách tích cực” và các nhà lãnh đạo Mỹ đang để ngỏ cuộc thảo luận về vấn đề này. Ông cũng cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ có nhiều khả năng quân sự sẽ đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống các phần tử Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và phía Mỹ muốn được phép cho các máy bay cất, hạ cánh tại căn cứ không quân gần biên giới Syria.


Ông Hagel đưa ra phát biểu trên với các phóng viên trên chuyên cơ của mình khi bắt đầu chuyến công du kéo dài 6 ngày tới 3 nước Nam Mỹ gồm Colombia, Chile và Peru.

T.N

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.