Thổ Nhĩ Kỳ buộc tội 99 tướng đảo chính

Ngày 20/7, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã chính thức buộc tội 99 trong khoảng 360 tướng quân đội, những người bị cáo buộc liên quan tới vụ đảo chính bất thành năm ngày trước đó tại nước này.
Thổ Nhĩ Kỳ buộc tội 99 tướng đảo chính ảnh 1

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ trong lễ tang các nạn nhân thiệt mạng trong vụ đảo chính vừa qua tại Ankara ngày 17/7. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngoài ra, lực lượng an ninh trung thành với chính phủ cũng đã bắt giữ thêm 14 viên tướng sau âm mưu đảo chính nói trên.Cùng ngày, nhật báo "Sabah" thân chính phủ đưa tin tổng cộng có 30 nhân viên cấp cao trong Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã bị cách chức, với cáo buộc có liên quan tới âm mưu đảo chính vừa qua.Kể từ sau vụ đảo chính bất thành hôm 15/7, Thổ Nhĩ Kỳ đã đình chỉ công tác và bắt giữ khoảng 50.000 quân nhân, cảnh sát, thẩm phán, công chức và giáo viên trong các chiến dịch truy quét những đối tượng tình nghi. Dự kiến, trong ngày hôm nay 20/7, Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ sẽ công bố một loạt biện pháp khẩn cấp nhằm bình ổn đất nước và hạn chế những thiệt hại về kinh tế do hoạt động "làm trong sạch" bộ máy công quyền sau đảo chính.Hiện chính quyền Ankara cáo buộc giáo sĩ Fehullah Gulen - người đang sống lưu vong ở Mỹ, đứng sau âm mưu đảo chính vừa qua. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayip Erdogan đã yêu cầu Mỹ dẫn độ giáo sĩ này về Thổ Nhĩ Kỳ. Phía Mỹ tuyên bố sẵn sàng xem xét yêu cầu dẫn độ nếu Ankara cung cấp các bằng chứng xác đáng về cáo buộc đối với giáo sĩ Gulen. Trong khi đó, ông Gulen cũng lên án mạnh mẽ vụ đảo chính và phủ nhận những cáo buộc dính líu đến âm mưu này.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.