Phi công Thổ hạ Su-24 Nga bị bắt vì liên quan đảo chính

Hai phi công Thổ Nhĩ Kỳ từng bắn rơi máy bay chiến đấu của Nga hồi tháng 11 năm ngoái, vừa bị bắt vì có liên quan tới vụ đảo chính bất thành vào đêm 15/7.
Phi công Thổ hạ Su-24 Nga bị bắt vì liên quan đảo chính ảnh 1

Cảnh sát chống bạo động gác tại quảng trường Taksim ở Istanbul ngày 17/7. Ảnh: AFP/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Moskva ngày 19/7 dẫn tin của báo chí Nga cho biết thông tin trên. Phát biểu với báo giới, một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết: "Hai phi công từng tham gia bắn hạ máy bay Su-24 của Nga tháng 11-2015 hiện đang bị giam giữ". Cũng theo người này, lý do họ bị bắt giam là vì liên đới tới cuộc đảo chính vừa qua.Cho đến nay, Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ hơn 7.500 người tình nghi liên quan đến cuộc đảo chính, ngoài ra gần 9.000 viên chức, trong đó có 8.000 cảnh sát, đã bị sa thải. 103 tướng lĩnh quân đội đã bị bắt và chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng một số tướng lĩnh của Lực lượng không quân nước này là những kẻ chủ mưu vụ đảo chính quân sự bất thành vừa qua. Vụ máy bay tiêm kích Thổ Nhĩ Kỳ tấn công chiếc Su-24 của Nga ở biên giới Syria xảy ra hồi tháng 11/2015 đã trở thành nguyên nhân gây căng thẳng giữa Moskva và Ankara. Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi đây là "cú đánh sau lưng" từ những kẻ tiếp tay cho khủng bố. Mối quan hệ giữa hai nước chỉ được "hâm nóng" vào tháng 6 vừa qua, sau khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan chính thức xin lỗi vụ bắn rơi máy bay khiến 1 phi công Nga thiệt mạng.Sau vụ đảo chính quân sự vừa qua ở Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Putin đã điện đàm với Tổng thống Erdogan, cho rằng vụ đảo chính là không thể chấp nhận và hi vọng Thổ Nhĩ Kỳ sớm ổn định trở lại.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.