WikiLeaks tung 300.000 tài liệu mật về Thổ Nhĩ Kỳ

Tối 19/7 trang web WikiLeaks công bố gần 300.000 email cùng hàng nghìn tập đính kèm tiết lộ cấu trúc chính trị của Thổ Nhĩ Kỳ.
WikiLeaks tung 300.000 tài liệu mật về Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 1

Ảnh minh họa.

Mặc dù trước đó bị tấn công, song trang web WikiLeaks vẫn tiếp tục công bố phần đầu tiên trong số tài liệu khủng về chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ - gần 300.000 email và hàng ngàn tập hồ sơ đính kèm lấy từ hòm thư của đảng cầm quyền Đảng Công lý và Phát triển (AKP) , như một động thái đáp trả lại hàng loạt vụ thanh trừng sau đảo chính thất bại.

Khoảng 294.548 email đã được công bố rộng rãi vào 11 giờ tối 19/7 theo giờ Ankara.

Đại diện website khẳng định: “Chúng tôi đã kiểm tra kỹ nguồn cũng như nội dung email, chúng không hề liên quan đến bất kì chi tiết nào trong âm mưu đảo chính, hay đảng chính trị đối lập. Chúng tôi cũng không công bố nhằm hạ bệ hay chống chính quyền Ankara, mà đơn giản là chỉ nói sự thật”.

WikeLeaks cho biết việc công bố gần 300.000 email đính kèm với vài nghìn tập hồ sơ chỉ là một phần rất nhỏ lấy từ 762 hộp thư nguồn "akparti.org.tr" – nguồn lưu trữ thông tin chính trị của Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 2010 cho đến tháng 7/2016.

Trước đó, vào hôm 18/7, Wikileaks dọa sẽ công bố hàng trăm nghìn tài liệu có liên quan tới Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Đảng AKP sau vụ đảo chính ở nước này. Không lâu sau thông báo kể trên, website của WikiLeaks đã bị tấn công. Wikileaks cho biết trên trang Twitter: "Cơ sở hạ tầng của chúng tôi đã bị tấn công. Có vẻ như một nhóm quyền lực của Thổ Nhĩ Kỳ hoặc đồng minh của họ đứng sau vụ này".

Hiện chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang tiếp tục chiến dịch trừng phạt những cá nhân, tập thể có liên quan đến âm mưu đảo chính bất thành khiến hơn 200 người, trong đó có nhiều dân thường thiệt mạng. Hàng nghìn tướng lĩnh cấp cao, binh sĩ, nhân viên bộ nội vụ, bộ tư pháp đã bị bắt giữ hoặc cách chức. Tổng thống Erdogan và chính phủ của ông buộc tội giáo sĩ Fethullah Gulen đang sinh sống ở Mỹ đứng đằng sau vụ đảo chính này.

Hồng Hạnh (RT)

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.