Thiếu động lực, thị trường chứng khoán giảm phiên thứ 2 liên tiếp

Thị trường chứng khoán không tìm thấy động lực tăng khi thanh khoản tụt giảm mạnh, hai chỉ số chính là VN-Index và HNX-Index có mức giảm khá mạnh khi kết thúc phiên giao dịch ngày 10/2.
Chú thích ảnh
 Nhà đầu tư theo dõi diễn biến thị trường. Ảnh minh họa: TTXVN

Chốt phiên giao dịch, VN-Index giảm 8,73 điểm xuống 1.055,3 điểm. Khối lượng giao dịch đạt gần 464 triệu cổ phiếu, tương ứng gần 8.161 tỷ đồng, đây là mức thanh khoản rất thấp nếu so với những phiên giao dịch gần đây, còn so với hôm qua giảm khoảng  13%. Toàn sàn HOSE có tới 306 mã giảm giá, trong khi chỉ có 93 mã tăng giá và 69 mã đứng giá.

HNX-Index cũng giảm 2,41 điểm xuống 208,5 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 51,2 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 761,4 tỷ đồng. Toàn sàn có 116 mã giảm giá, 54 mã tăng giá và 56 mã đứng giá.

UPCOM-Index tăng nhẹ 0,09 điểm lên 77,34 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 31,67 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 318 tỷ đồng. Toàn sàn có 183 mã giảm giá, 109 mã tăng giá và 104 mã đứng giá.

Nếu như thời gian trước khi khối nội thận trọng, thoái lui thì khối ngoại sẽ là động lực nâng đỡ thị trường. Dù hôm nay khối ngoại đã trở lại mua ròng sau phiên bán ròng hôm qua, tuy nhiên mức mua ròng này là khá thấp và không có nhiều sức mạnh để nâng đỡ thị trường chung.

Cụ thể, khối ngoại mua ròng 27,85 tỷ đồng trên HOSE; 26,3 tỷ đồng trên HNX và 6,18 tỷ đồng trên UPCOM. Các mã được mua ròng mạnh nhất là HPG với giá trị gần 43 tỷ đồng, tiếp đến GEX được mua ròng hơn 28 tỷ đồng, VCB được mua ròng hơn 26,2 tỷ đồng.

Sắc đỏ lan rộng ra nhiều nhóm cổ phiếu, trong rổ VN30 có 20 mã giảm giá và chỉ có 6 mã tăng giá. Tại nhóm ngân hàng chỉ còn VCB và LPB tăng giá, BAB và VAB may mắn đứng ở tham chiếu. Tất cả 23 cổ phiếu ngân hàng còn lại ở chiều giảm giá; trong đó, EIB giảm kịch sàn. Sắc đỏ cũng bao phủ tại nhóm chứng khoán, bất động sản, dầu khí...

Như vậy, thị trường chứng khoán đã có 2 phiên giảm liên tiếp với mức khá lớn. Cùng đó, thanh khoản ngày càng suy yếu; trong khi động lực từ khối ngoại không còn nhiều.

Theo Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS), với những diễn biến khó khăn trên thị trường tín dụng, rủi ro suy thoái kinh tế toàn cầu... sẽ đe dọa khả năng hình thành uptrend (giai đoạn giá thị trường có xu hướng giá tăng) trở lại sớm, kịch bản tích cực mà SHS kỳ vọng là VN-Index duy trì được nền tảng cân bằng quanh 1.000 - 1.050 điểm để tích lũy.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.