Chứng khoán Mỹ dịch chuyển ngược chiều châu Âu phiên 8/2

Chứng khoán Mỹ đi xuống trong phiên 8/2, với nhóm cổ phiếu công nghệ giảm và giới đầu tư đang xem xét lời kêu gọi tăng thuế của Tổng thống Joe Biden trong bối cảnh triển vọng lợi nhuận doanh nghiệp ngày càng xấu đi.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Trong Thông điệp Liên bang năm 2023 công bố ngày 8/2 Tổng thống Biden đã kêu gọi sự đoàn kết và thúc giục sự hồi sinh của nền kinh tế hướng về phía công nhân, với các đề xuất bao gồm mức thuế tối thiểu mới đối với các tỷ phú.

Chứng khoán Mỹ đã trải qua cả phiên giao dịch này trong sắc đỏ sau Thông điệp Liên bang của Tổng thống Mỹ. Cụ thể trên thị trường Phố Wall, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,6% xuống 33.949,01 điểm. Chỉ số S&P 500 sụt 1,1% xuống 4.117,86 điểm, trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq Composite để mất 1,7% và khép phiên ở mức 11.910,52 điểm.     

Các nhà phân tích nhận định lý do cho sự đi xuống trên là lo ngại về triển vọng thu nhập doanh nghiệp suy yếu cũng như các động thái tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Một số chuyên gia cho hay thị trường lo rằng Fed sẽ giữ lãi suất quá cao trong thời gian quá dài.

Đối với nhóm công nghệ, cổ phiếu công ty mẹ của Google là Alphabet đã giảm gần 8% sau khi công ty trình bày một số tính năng của chatbot Bard trong cuộc chiến trí tuệ nhân tạo (AI) với Microsoft.

Cổ phiếu của nhà sản xuất trò chơi điện tử Activision Blizzard cũng giảm, sau khi các nhà quản lý tại Vương quốc Anh cho biết thương vụ mua lại trị giá 69 tỷ USD của Microsoft đối với công ty này có thể gây hại cho cạnh tranh và sự lựa chọn của người tiêu dùng.

Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, các thị trường chứng khoán châu Âu đã được thúc đẩy bởi lợi nhuận lớn của công ty năng lượng TotalEnergies tại Pháp và Equinor của Na Uy, sau khi các “đại gia” BP và Shell của Anh cũng có kết quả khả quan.

Theo đó, chỉ số FTSE 100 tại London (Vương quốc Anh) tăng 0,3% lên 7.885,17 điểm, chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt (Đức) tiến 0,6% lên 15.412,05 điểm.

Tuy nhiên, chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) lùi 0,2% xuống 7.119,83 điểm sau thu nhập đáng thất vọng của “ông lớn” ngành ngân hàng Societe Generale. Chỉ số tổng hợp Euro Stoxx 50 khi đóng cửa đi ngang ở mức 4.209,15 điểm.       

Tại thị trường Việt Nam, kết thúc phiên 8/2, chỉ số VN-Index tăng 6,38 điểm lên 1.072,22 điểm. Chỉ số HNX-Index tăng 2,21 điểm lên 356,62 điểm.

H.Thủy (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.